Bản tin 14H: Thang máy rơi từ tầng 6 khách sạn, 10 người bị thương

Tòa nhà khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng - nơi xảy ra vụ tai nạn.
Tòa nhà khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Đà Nẵng - nơi xảy ra vụ tai nạn.
TPO - Khoảng 21h30 ngày 17/7, tại tòa nhà khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ rơi thang máy khiến 10 người bị thương. 

Khoảng 21h30 ngày 17/7, tại tòa nhà khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà Nẵng) xảy ra vụ rơi thang máy khiến 10 người bị thương. Theo Khoa cấp cứu (Bệnh viện Đà Nẵng), tối 17/7, khoa tiếp nhận 10 nạn nhân bị thương trong vụ rơi thang máy ở khách sạn Hoàng Anh Gia Lai. Trong số 10 nạn nhân có 8 nạn nhân bị thương nhẹ nên được cho về ngay trong tối 17/8. Một số người chứng kiến cho biết, thời điểm trên, một nhóm người đang đi thang máy từ tầng 6 tại tòa nhà khách sạn Hoàng Anh Gia Lai thì bất ngờ thang máy gặp sự cố và rơi xuống tầng hầm. 


Khoảng 9 giờ sáng nay 18/7, hai người đi bắt ốc tại hồ Đồng Nai (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt hồ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường và vớt thi thể nạn nhân lên bờ.Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Hồ Ngọc A.V (27 tuổi, ngụ tại phường 2, TP. Bảo Lộc). 


Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Lào Cai) và Đồn Biên phòng bản Lầu (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai) đã giải cứu thành công 2 nạn nhân bị bán qua biên giới, đưa trở về với gia đình an toàn. Hai nạn nhân được giải cứu là Tráng Thị Phạ và Tráng Thị Ly, cùng trú tại bản Pú Cang, xã Nặm Khắt, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Trước đó vào ngày 1/7/2015, hai nạn nhân trên đã mất tích khi về thăm bố mẹ đẻ tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 


Ngày 18/7, Công an quận Gò Vấp (TP HCM) tạm giữ Nguyễn Hoàng (44 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là vợ của nghi can. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Hoàng và vợ Lê Thị Thanh Thúy (38 tuổi) xảy ra cãi vã tại tầng trệt căn nhà trên Nguyễn Du (phường 7, quận Gò Vấp). Cuộc tranh cãi gay gắt xoay quanh chuyện làm ăn và tình cảm. Sau một lúc to tiếng, Hoàng vớ cây kéo đâm nhiều nhát khiến chị Thuý chết tại chỗ. Hoàng bỏ đi khỏi nhà nhưng một giờ sau đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

Thứ trưởng Quốc phòng Nga, ông Yuri Borisov ngày 18/7 cho biết, Nga đang phát triển một số mẫu tên lửa mới dành cho phiên bản hiện đại hóa của dòng máy bay ném bom chiến lược Tu-160, được định danh là Tu-160M2. Ngoài ra, phiên bản của “Thiên nga trắng” cũng sẽ được trang bị loại động cơ tiên tiến nhất NK-32 giúp Tu-160M2 tăng tầm bay ít nhất 1.000km so với Tu-160. Bên cạnh đó, các thiết bị tiên tiến trang bị trên Tu-160M2 hứa hẹn sẽ tăng khả năng tác chiến hiệu quả của dòng máy bay này lên hơn 2 lần so với phiên bản cũ. (Xem chi tiết)


Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách về các vấn đề châu Âu và Á-Âu, bà Victoria Nuland, ngày 18/7 cho biết, Mỹ đã sẵn sàng tăng áp lực đối với Nga trong trường hợp cuộc xung đột ở Donbass có dấu hiệu leo thang. “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, lệnh trừng phạt đối với Nga vẫn có hiệu lực cho đến khi thỏa thuận Minsk được thực hiện đầy đủ ... Chúng tôi cũng nhiều lần nói rõ rằng, trường hợp Donbass leo thang bạo lực, chúng tôi sẵn sàng gia tăng các biện pháp mạnh mẽ đối Nga”, bà Nuland nhấn mạnh, đồng thời để ngỏ khả năng các biện pháp trừng phạt nhằm vào kinh tế lẫn quân sự. (Xem chi tiết)

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 17/7 đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine nhằm trao đổi về tình hình ở miền Đông Ukraine. Theo Reuters, hồi tháng Hai, bốn nước này đã nhất trí về một gói các biện pháp được gọi là “Minsk II" nhằm chấm dứt các cuộc xung đột quân sự tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ này. Thông báo của văn phòng trên nêu rõ: “Động lực này cần được phải duy trì nhằm đảm bảo các biện pháp trong thỏa thuận Minsk có hiệu lực đầy đủ đến cuối năm nay. Các bước đi chính trị này phải đi cùng với việc tôn trọng nghiêm túc những cam kết do tất cả các bên đưa ra liên quan đến vấn đề an ninh."

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có buổi tiếp Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez, trưởng phái đoàn quan chức cấp cao Cuba tới Washington dự lễ mở Đại sứ quán Cuba tại Mỹ, vào ngày 20/7 tới. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của một người đứng đầu ngành ngoại giao Cuba sau hơn nửa thế kỷ quan hệ hai nước bị đóng băng.

Cảnh sát Nigeria cho biết có ba bé gái bị kích hoạt thiết bị nổ cài trên người trong các vụ đánh bom tự sát tại Damaturu hôm 18/7 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng vào thời điểm người dân chuẩn bị cho lễ Eid nhân kết thúc tháng Ramadan. Các vụ tấn công xảy ra tại khu vực thường xuyên hứng chịu tấn công từ nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram, chỉ vài ngày trước chuyến thăm Mỹ của tân Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, nhằm thảo luận về cách thức chống khủng bố với người đồng cấp Hoa Kỳ Barack Obama. Vụ nổ cũng diễn ra đúng vào ngày tân Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này cũng sẽ tới thành phố để gặp gỡ các binh sĩ đang chiến đấu chống lại Boko Haram.


Các nhà chức trách Nam Phi cho biết, khoảng 300 người bị thương sau khi hai đoàn tàu đâm nhau gần Johannesburg-thành phố lớn nhất nước này. Theo BBC, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 18h30 (giờ địa phương) ngày 17/7, gần nhà ga Booysens, phía nam Johannesburg. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khi cả hai đoàn tàu cũng đi từ trung tâm thành phố Johannesburg tới thị trấn Soweto. Theo báo cáo, khoảng 300 người, trong đó có cả trẻ em bị thương trong vụ việc, hiện chưa có ghi nhận số ca tử vong. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG