Bản tin 20H: Ukraine trục xuất Tổng lãnh sự Nga tại Odessa

Những người biểu tình quá khích tấn công Tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Odessa ngày 16/6. Ảnh: AFP/ TTXVN.
Những người biểu tình quá khích tấn công Tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Odessa ngày 16/6. Ảnh: AFP/ TTXVN.
TPO - Bộ Ngoại giao Ukraine vừa thông báo quyền Tổng Lãnh sự Nga tại Odessa là "nhân vật không được hoan nghênh". Quyết định này được thông qua trên cơ sở dữ liệu của Cơ quan An ninh Ukraine. Theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Kiev, cơ quan đối ngoại của Ukraine đã trao công hàm yêu cầu nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine ngay lập tức.

Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ngày 16/7, Nhóm Công tác liên hợp Việt Nam – Campuchia đến thực địa (khu vực giữa mốc số 202 – 203 thuộc ấp Bình Bắc, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Việt Nam). Đây là nơi xảy ra vụ bạo lực do một số phần tử quá khích Campuchia gây ra vào ngày 28/6. Sau khi kết thúc làm việc trên thực địa, Nhóm Công tác liên hợp Việt Nam – Campuchia đã hội đàm và nhất trí: kiên quyết không để sự việc tương tự vụ việc bạo lực xảy ra ngày 28/6 tái diễn, đồng thời khẳng định tôn trọng các hiệp ước và hiệp định đã ký kết. (Xem chi tiết)


Chiều 17/7 tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongsing Thammavong và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào đang có chuyến thăm Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước những năm qua, nhất là những kết quả đạt được nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IX; đồng thời tin tưởng Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ X sẽ thành công tốt đẹp.


Theo thống kê 6 tháng đầu năm của Tổng cục Hải quan, ô tô đầu kéo, ô tô tải xuất xứ từ Trung Quốc tiếp tục được nhập khẩu với số lượng lớn. Theo đó, Trung Quốc vẫn là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam. Số lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc vào Việt Nam trong nửa đầu năm nay đã đạt hơn 16.900 chiếc, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm ngoái. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, chiều 17/7, trên địa bàn Lai Châu có một nạn nhân bị tử vong do bị ngã khi lội qua suối về nhà. Nạn nhân nói trên là Vàng Văn Sỉn, sinh năm 1960, ở bản Cóop Pa, xã Bản Giang huyện Tam Đường (Lai Châu). Được biết, trên địa bàn miền núi tỉnh Lai Châu, từ ngày 16-17/7, có mưa vừa, một số nơi có mưa to.


Khoảng 17h ngày 17/7, tại địa phận xã Hà Linh (Hương Khê - Hà Tĩnh) xảy ra vụ tai nạn thảm khốc giữa ô tô con biển kiểm soát 38C - 026.53 chạy hướng từ TP Hà Tĩnh lên Hương Khê và xe máy do Cao Văn Chung (18 tuổi) điều khiển chạy hướng Hương Khê -Hà Tĩnh khiến anh Chung tử vong tại chỗ. Chiếc ô tô 7 chỗ được cho là chạy với tốc độ nhanh và lấn sang làn đường rồi tông vào xe máy đi đối diện. Hiện Công an huyện Hương Khê đã có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h ngày 17/7, công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành bàn giao 3 đối tượng vượt biên trái phép sang Việt Nam cho Cục Công an Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ba đối tượng gồm: Hồ Châu (SN 1988, trú tại xã Lạc Dục) và Lý Kỷ Sát (SN 1992, trú tại xã Cường Lục, cùng thuộc huyện Hà Khẩu, châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), Ma Chính Quốc (SN 1997, trú tại xã Nàn Sín, huyện Hà Khẩu). Đặc biệt, 2 đối tượng Châu và Sát liên quan đến vụ chết người do Cục Công an Hà Khẩu đang điều tra. (Xem chi tiết)

Bộ Ngoại giao Ukraine vừa thông báo quyền Tổng Lãnh sự Nga tại Odessa là "nhân vật không được hoan nghênh". Quyết định này được thông qua trên cơ sở dữ liệu của Cơ quan An ninh Ukraine. Theo dữ liệu của Cơ quan An ninh Kiev, cơ quan đối ngoại của Ukraine đã trao công hàm yêu cầu nhà ngoại giao Nga phải rời khỏi lãnh thổ Ukraine ngay lập tức.


Trưởng công tố thành phố Paris (Pháp), ông Francois Molins ngày 17/7 cho biết, một trong những đối tượng tình nghi vừa bị bắt do âm mưu tấn công khủng bố đã nhận được chỉ thị "tấn công nước Pháp" của một chiến binh thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Theo ông Molin, đối tượng mới 17 tuổi này đã nhận được lệnh trên sau khi anh ta xác định không thể rời Pháp để tham gia cuộc thánh chiến ở Syria do bị nhà chức trách theo dõi gắt gao.

Người đứng đầu bộ phận báo chí của Quân khu miền Đông thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Đại úy Roman Martov cho biết nước này và Trung Quốc đã ký một nghị định thư nhằm tiến hành cuộc tập trận hải quân chung trên Biển Nhật Bản vào cuối tháng 8 tới. Theo ông Martov, "Cuộc tập trận chung lần đầu tiên trên thao trường Klerk này sẽ bao gồm các nội dung đổ bộ đường biển trong đó sử dụng các tàu đổ bộ và máy bay của cả hai phía."

Bộ Năng lượng Philippines cho biết ít nhất 9 người đã thiệt mạng và 6 người mất tích trong vụ sập mỏ than ở đảo Semirara thuộc tỉnh Antique, miền Trung Philippines rạng sáng 17/6. Nguyên nhân được xác định là lở đất do mưa lớn. Theo điều tra ban đầu, vụ tai nạn xảy ra hồi 3 giờ 30 (giờ địa phương) tại khu vực khai thác do Công ty Năng lượng và Khai khoáng Semirara quản lý, nằm ở rìa Bắc của mỏ than Panian. 
MỚI - NÓNG