Bản tin 14H: Hàn Quốc mời Triều Tiên dự Đối thoại Quốc phòng

Đại diện cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên tại một cuộc đàm phán quân sự. Nguồn: YONHAP/TTXVN.
Đại diện cấp cao Hàn Quốc và Triều Tiên tại một cuộc đàm phán quân sự. Nguồn: YONHAP/TTXVN.
TPO - Ngày 17/7, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã mời Triều Tiên đến dự diễn đàn an ninh khu vực do Seoul đăng cai dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có báo cáo Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình gia cố các hầm yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, địa điểm 22 hầm yếu được gia cố này nằm trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa. Theo kế hoạch, các hầm này sẽ được làm mới kết cấu vỏ những vị trí hiện tại bị hư hỏng, cải thiện tình trạng thấm dột vỏ hầm bằng giải pháp thu gom nước ngầm phía sau vỏ hầm, nâng cấp hệ thống thoát nước dọc hầm.


Cục Hàng không Việt Nam ngày 16/7 cho biết đã chấp thuận đề xuất của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc phân công người chịu trách nhiệm trực tiếp về đảm bảo an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay. Những người này có trách nhiệm thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh hàng không tại sân bay theo quy định tại Thông tư 30/2012 của Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, tại 21 cảng hàng không, sân bay sẽ có 21 người chịu trách nhiệm trực tiếp về đảm bảo an ninh hàng không. Tất cả các chức danh này đều là phó giám đốc cảng hàng không, đảm bảo có đủ năng lực, nghiệp vụ về lĩnh vực an ninh hàng không và không kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác.


Nửa đêm, xe ô tô chạy trên quốc lộ đột ngột đâm thẳng vào nhà khiến gia đình bốn người suýt bị đè chết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h ngày 17/7. Vào thời điểm trên, chiếc ô tô mang BKS 43C-06704 lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Diễn Châu- Vinh, đến địa phận xóm 18 xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đột ngột va vào chiếc xe tải đậu trên đường. Cú va chạm khiến xe 43C-06704 mất lái, vọt lên lề đường, đâm ngã cây cối ven đường rồi lao thẳng vào nhà dân. (Xem chi tiết)


Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 17/7 đã mời Triều Tiên đến dự diễn đàn an ninh khu vực do Seoul đăng cai dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc mời Triều Tiên tham dự cuộc Đối thoại Quốc phòng Seoul (SDD), một diễn đàn an ninh khu vực cấp thứ trưởng được Seoul tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012 để thảo luận về cách thức xây dựng lòng tin quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon ngày 16/7 thông báo nước này sẽ điều thêm một máy bay do thám không người lái Airseeker tới không phận Iraq và Syria. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Anh đang xúc tiến tham gia chiến dịch không kích do Mỹ đứng đầu ở Syria. Ông Fallon tuyên bố Anh sẽ tiếp nhận Airseeker vào tháng 8 tới, sau đó máy bay này sẽ nhanh chóng được triển khai để thực hiện nhiệm vụ do tham các mục tiêu tình nghi của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 16/7, Mỹ đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Công ty Hàng hải Iran (IRISL) và Công ty Hàng hải Trung Đông Tidewater - nhà điều hành cảng lớn nhất tại Iran. Động thái này diễn ra sau khi Iran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) đạt được thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân của Tehran.

Truyền thông Iran ngày 16/7 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông vận tải Nga Maxim Sokolov cho biết, Moskva đang tiến hành đàm phán về việc bán máy bay chở khách Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) cho Iran. Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Sokolov xác nhận rằng các cuộc đàm phán về việc bán SSJ100 - máy bay chở khách đầu tiên được Nga phát triển thời hậu Xô viết - hiện đang được tiến hành. Theo ông Sokolov, ngoài các máy bay chở khách này, Nga cũng sẵn sàng bán các công nghệ khác mà Iran quan tâm.

Theo Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria, khoảng 17h30 ngày 16/7 (giờ địa phương) đã xảy ra 2 vụ đánh bom liên hoàn tại một khu chợ ở thành phố Gombe, Đông Bắc Nigeria, làm ít nhất 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về 2 vụ đánh bom trên nhưng giới chức Nigieria cho rằng nhiều khả năng là do các tay súng Boko Haram, nhóm hồi giáo vũ trang đã tấn công thành phố này nhiều lần trong 6 năm qua và đã giết chết hàng ngàn người. (Xem chi tiết)

Tối 16/7, cơn bão nhiệt đới Nangka đã đổ bộ vào đảo Shikoku, miền Tây Nhật Bản, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, khoảng 23h cùng ngày, bão Nangka mang theo gió giật lên tới 185km/h đã đổ bộ gần Mũi Muroto thuộc tỉnh Kochi, gây mưa lớn trên diện rộng từ Shikoku đến khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Chính quyền địa phương tại tỉnh Kochi và một số nơi trên đảo Shikoku đã yêu cầu ít nhất 367.800 người sơ tán trước nguy cơ lở đất và ngập lụt.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.