Bản tin 14H: Phát hiện hố chôn nhiều người bị chặt đầu

TPO - Lực lượng quân đội Nigeria và cộng hòa Chad ngày 20/3 cho biết, họ vừa phát hiện một hố chôn tập thể gồm khoảng 90 người tại một khu vực gần thị trấn phía bắc Nigeria. Một số nạn nhân bị chặt đầu trong khi những người khác bị bắn chết.

Khoảng 13 giờ ngày 20/3 tại Đăk Lăk, cảnh sát giao thông phát hiện một thanh niên chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm nên chuẩn bị ra hiệu lệnh dừng xe. Phát hiện có CSGT, thanh niên này đã lái xe chạy vào một quán cà phê bên đường trốn. Tổ tuần tra truy tới và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe, người này không xuất trình được. Khi tổ tuần tra chuẩn bị các thủ tục để tạm giữ xe, thanh niên này lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng chưa gọi xong thì ngất xỉu, sau đó tử vong trước khi được đưa tới Phòng khám Đa khoa cách đó 500 mét. (Xem chi tiết)


36 em học sinh của trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị kỷ luật vì tham gia ẩu đả. Hiệu trường và cô giáo chủ nhiệm cũng chịu trách nhiệm liên đới. Trước đó, vào ngày 10/3/2015, trên mạng Internet đã xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hàng chục HS cấp 2 dàn trận đánh nhau như “giang hồ” khiến nhiều người bàng hoàng. Lãnh đạo Trường THCS Phúc Diễn (huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sau đó đã xác nhận những HS lớp 9 trong clip ẩu đả đang học tại trường này. (Xem chi tiết)


Sau thành công tuyến xe buýt phong cách Nhật Bản triển khai tại nội ô thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tiếp tục xúc tiến thêm dự án tuyến xe buýt nhanh phong cách Nhật Bản kết nối từ thành phố mới Bình Dương với Ga Suối Tiên, Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng vốn đầu tư cho dự án này lên đến trên 3.500 tỷ đồng, dự kiến vay bằng nguồn vốn ODA.


Ngày 20/3, Ukraine và Nga đã khởi động vòng đàm phán mới dưới sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussel liên quan tới việc cung cấp khí đốt cho Kiev trong mùa Đông tới và đảm bảo việc cung ứng năng lượng cho châu Âu. Các cuộc đàm phán mới có sự tham gia của các bộ trưởng năng lượng của Nga và Ukraine, cũng như đại diện cấp cao về năng lượng của EU đã đặt nền tảng cho việc tiếp tục các cuộc thảo luận vào tháng Tư. Thông cáo chung nêu rõ: “Các bên đã nhất trí ngay từ bây giờ sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc cung cấp (khí đốt) vào mùa Đông tới".


Bộ Quốc phòng Canada ngày 20/3 đã bắt đầu cuộc tập trận mang mật danh “NOREX 2015” tại khu vực Nunavut, phía Bắc nước này trên vùng Bắc Cực. Tham gia vào cuộc diễn tập mang mật danh “NOREX 2015” có khoảng 200 binh sĩ. Theo kịch bản, lượng vũ trang Canada phải xác định tính tương tác cũng như sự chuyển động của các đơn vị quân đội đối phương tại khu vực Bắc Cực, bao gồm cả sự di chuyển của xe cơ giới và một cuộc tấn công mô phỏng. Trước đó, Ngoại trưởng Canada John Baird trong một cuộc phỏng vấn bóng gió rằng Canada đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu vũ trang với Nga ở Bắc Cực có thể xảy ra. (Xem chi tiết)


Bộ Nội vụ Italy đã đưa ra một thông cáo đặc biệt gửi tới tất các cơ quan cảnh sát của nước này, cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra những vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Italy, yêu cầu các lực lượng an ninh phải "đặc biệt cảnh giác" để bảo đảm an ninh tối đa cho các địa điểm nhạy cảm, như các tòa đại sứ, cơ quan đại diện nước ngoài, các cơ sở văn hóa... Thông cáo này được đưa ra sau khi các tay súng Hồi giáo tấn công Quốc hội Tunisia và xả súng vào những khách du lịch ở bảo tàng Bardo ở thủ đô Tunis, làm 23 người thiệt mạng, trong đó có 4 người Italy và làm bị thương hơn 50 người khác.


Lực lượng quân đội Nigeria và cộng hòa Chad ngày 20/3 cho biết, họ vừa phát hiện một hố chôn tập thể gồm khoảng 90 người tại một khu vực gần thị trấn phía bắc Nigeria. Một số nạn nhân bị chặt đầu trong khi những người khác bị bắn chết. Phát ngôn viên lực lượng quân đội Chad, Azem Bermandoa Agouna cho biết, vụ thảm sát kinh hoàng này có thể xảy ra cách đây 2 tháng. Các quan chức đang nghi ngờ nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram đứng đằng sau vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 21/3, ngoại trưởng các nước Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã tới thủ đô Seoul để tiến hành nhóm họp lần đầu tiên sau gần 3 năm nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan tới các tranh chấp lãnh thổ và ngoại giao giữa 3 nước. Tuy cuộc họp này, dự kiến diễn ra trong ngày 21/3, không được kỳ vọng sẽ đưa ra những sáng kiến lớn, song có thể sẽ thảo luận về một số vấn đề nhạy cảm vốn làm mối quan hệ giữa ba nước trở nên căng thẳng. Ngoài ra, cuộc họp này đã nối lại cuộc gặp 3 bên thường niên giữa 3 bộ trưởng kể từ tháng 4/2012.


Ngày 20/3, một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng đã xảy ra tại bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Vụ tai nạn này khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Đầu máy và 2 toa xe lửa của chiếc tàu thuộc hãng Janta Express, đang đi từ Dehradun đến Varanasi, đã bị trật khỏi đường ray gần làng Bachhrawan. Ấn Độ có hệ thống đường sắt với 12.000 tàu hoả, vận chuyển 23 triệu hành khách/ngày. Tuy nhiên, ngành đường sắt nước này nhiều năm trở lại đây liên tục chứng kiến các tai nạn xảy ra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG