Bản tin 14H: Tường nứt toác, nhà 3 tầng đột ngột đổ sập

Cửa hàng giày dép 3 tầng bất ngờ đổ sập. Ảnh TTXVN
Cửa hàng giày dép 3 tầng bất ngờ đổ sập. Ảnh TTXVN
TPO - Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20/3, trên đường Lý Thái Tổ (thành phố Bắc Giang) đã xảy ra một vụ sập nhà vô cùng nghiêm trọng. Hậu quả, một căn nhà 3 tầng đã đổ sập hoàn toàn kèm theo 1 tầng của toà nhà bên cạnh.

Ngày 20/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận dừng kế hoạch chặt hạ, thay thế cây xanh ở các tuyến phố hiện nay. Ông Thảo chỉ đạo đối với những cây đã hạ chuyển thì phải thay thế cây xanh mới đảm bảo mật độ theo quy hoạch và tiến hành chăm sóc, quản lý theo phân cấp và quy định; hoàn thiện hè đường, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Chỉ thay thế những cây có nguy cơ đổ gẫy ảnh hưởng đến giao thông, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. (Xem chi tiết)


Chiếc xe ôtô Santafe đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái đâm trực diện vào hai xe phía trước đang đi chậm để dừng đèn đỏ. Cú đâm mạnh đã khiến cả 4 chiếc xe liên quan đều bị hư hỏng. Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 19/3 trên đường Trần Thái Tông đoạn gần nút giao đèn tín hiệu Trần Thái Tông – Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội). Vụ tai nạn khiến tuyến đường này bị ùn tắc, các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này gặp nhiều khó khăn.


Người phụ nữ điều khiển xe máy đang sang đường thì bị xe tải lao tới tông văng xa hơn 10m bị thương nặng, chiếc xe máy nằm gọn dưới đầu xe tải. Theo người dân, khoảng 6h sáng nay 20/3 một người phụ nữ điều khiển xe máy, đến ngã tư Gò Mây, quận Bình Tân, TPHCM người phụ nữ cho xe băng qua đường thì bất ngờ chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư An Sương về trạm thu phí An Lạc (quận Bình Tân) với tốc độ cao tông phải. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 20/3, trên đường Lý Thái Tổ (thành phố Bắc Giang) đã xảy ra một vụ sập nhà vô cùng nghiêm trọng. Hậu quả, một căn nhà 3 tầng đã đổ sập hoàn toàn kèm theo 1 tầng của toà nhà bên cạnh. Vào khoảng thời gian trên, khi đang mua bán giày dép trong cửa hiệu giày dép Oanh Thái (159 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Giang), mọi người đều bị giật mình vì những tiếng nứt trong căn nhà 3 tầng, hô hoán nhau để chạy ra khỏi căn nhà. Ngay sau khi tất cả thoát được ra, cũng vừa lúc căn nhà 3 tầng đổ sập xuống.


Giới chức ngoại giao Mỹ yêu cầu Nga phải tạo điều kiện cho các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có mặt ở Crimea nhằm xác định chính xác tình hình đang diễn ra ở bán đảo này. Mỹ cáo buộc sự thiếu tôn trọng về tình hình nhân quyền ở Crimea. Chính quyền chiếm đóng Crimea ép công dân Ukraine sinh sống ở Crimea chuyển sang quốc tịch Nga; áp dụng luật nhằm hạn chế quyền tự do của các tổ chức đối lập, các tôn giáo cũng như người Crimea chống lại sự chiếm đóng. (Xem chi tiết)


Các nước Liên minh châu Âu (EU) sẽ chỉ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga nếu Thỏa thuận hòa bình Minsk được thực thi đầy đủ và việc dỡ bỏ trừng phạt chỉ có thể được thực hiện sớm nhất vào cuối năm 2015. Trong trường hợp căng thẳng ở miền Đông Ukraine không lắng dịu, EU có thể áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo một số nước EU, việc dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt cũng có thể được thực hiện trong trường hợp Ukraine nhận lại được bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập một năm trước.


Hội đồng An ninh Hà Lan bác thông tin máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine vào 7/2014, đã bị bắn hạ bởi tên lửa chống máy bay Buk do Nga sản xuất. Trong tuyên bố của Hội đồng An ninh Hà Lan cho biết: “Công tác điều tra đang được tiến hành và tập trung vào nhiều nguồn khác nhau, không chỉ từ những mảnh vỡ của chiếc máy bay”. Chiếc máy bay hành khách Boeing 777 số hiệu MH17 của Malaysia, trên đường từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã bị rơi vào ngày 17/7/2014 ở khu vực Donetsk thuộc Ukraine. 298 người có mặt trên máy bay thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Quan hệ giữa Mỹ với đồng minh lâu năm Israel đang bị đẩy tới “bờ vực đổ vỡ” khi Washington trong ngày 19/3 tuyên bố sẽ "đánh giá lại" quan hệ song phương cũng như công khai cảnh báo có thể rút bỏ “chiếc ô” bảo trợ cho nhà nước Do Thái này tại Liên hợp quốc. Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng khẳng định ông coi trọng quan hệ đối tác an ninh thân cận song phương và hai bên nhất trí tiếp tục duy trì tham vấn để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Israel-Palestine.


Một máy bay chở khách của Argentine gặp nạn và rơi xuống một khu vực tại Uruquay, Sputniknews đưa tin ngày 20/3. Máy bay “Beechcraft C 90” gặp nạn vào cuối ngày 19/3, sau khi vừa cất cánh tại sân bay Laguna Del Sauce, gần thành phố Punta Del Este, Uruguay. Tại thời điểm đó, máy bay chở theo 10 người gồm: 8 hành khách và 2 phi công. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường. Cơ hội sống sót của các thành viên trên máy bay là rất mong manh. (Xem chi tiết)


Ở bất kỳ đô thị nào trên thế giới, việc phát triển cơ sở hạ tầng và duy trì một không gian xanh luôn là bài toán khó đòi hỏi nhà chức trách phải có cách giải quyết hợp tình hợp lý. Hồi tháng 2 năm 2014, nhà chức trách Singapore đã phải giải thích rõ và trấn an với người dân sinh sống gần đường Holland Plain sau khi cho đốn hạ khoảng 20 cây xanh trong khu vực này để thực hiện một dự án đào kênh. Cục Thủy lợi Quốc gia Singapore (PUB) đã phải cam kết với người dân rằng sẽ không còn bất cứ cây xanh nào bị chặt, và họ sẽ cho trồng mới ít nhất 20 cây khác để thay thế cho những cây đã bị đốn hạ.

MỚI - NÓNG