Bản tin 20H: Ukraine hối thúc EU duy trì trừng phạt Nga

Bản tin 20H: Ukraine hối thúc EU duy trì trừng phạt Nga
TPO - Ngày 19/3, Kiev hối thúc Liên minh châu Âu (EU) thống nhất trong việc duy trì sức ép trừng phạt đối với Nga do cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU tề tựu tại Brussels để tham dự một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày.

Trước yêu cầu của dư luận về việc thành phố Hà Nội cần trưng cầu ý kiến người dân về, thay thế cây xanh trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Xuân Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, cho biết chiều ngày 19/3 đơn vị đã chính thức treo biển trưng cầu ý kiến người dân về việc chuẩn bị thay thế cây. Dự kiến đến hết sáng 20/3, sẽ có 100 cây chết trên địa bàn được treo biển.


Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bảy bị can trong vụ án nghe lén 14.140 thuê bao điện thoại ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử theo thẩm quyền. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội về tính chất và tác động phức tạp trên mọi mặt đời sống xã hội. Bảy bị can cùng bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet”.


Trưa 19/3, nhiều người đi đường bị một phen hú vía khi cuộn thép nặng gần 20 tấn chở trên xe container bất ngờ đứt dây chằng rơi xuống đè nát dải phân cách. Sự cố này khiến giao thông trên Quốc lộ 1 (đoạn gần trạm thu phí An Sương - An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM) bị ùn tắc gần 1 giờ liền. Khoảng 12h cùng ngày, xe container biển số 51C – 423.10 chở cuộn thép nặng gần 20 tấn chạy trên Quốc lộ 1 hướng từ Hương lộ 2 đi ngã tư Gò Mây bất ngờ dây xích chằng bị đứt làm cuộn thép rơi xuống làm bể nát một đoạn dải phân cách trên đường.


Cô Lê Thị Diệu Hoa, giáo viên Trường Tiểu học Phú An 1, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế khiếu nại việc bị cô Lê Thị Sen, giáo viên cùng trường hành hung. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày 9/3 tại Trường Tiểu học Phú An 1 trước sự chứng kiến của nhiều giáo viên. Theo đơn của bà Hoa gửi Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang, vào thời điểm trên khi bà đang lên cầu thang để đi vào phòng giáo vụ thì gặp bà Lê Thị Sen đi xuống. Bất ngờ bà Sen lao vào đánh đấm, ghì đầu bà Hoa xuống nền nhà. Sự việc xảy ra trong sự chứng kiến của nhiều giáo viên.


Khoảng 9 giờ ngày 19/3, một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Km85 (thuộc huyện SaNua, tỉnh Carache, Vương quốc Campuchia) khiến một người tử vong, 24 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe khách 24 chỗ chở khoảng 25 cán bộ, công nhân viên nông trường 6, Công ty cao su Lộc Ninh (Bình Phước) đi du lịch sang SaNua (Vương quốc Campuchia). Khi xe mới chuyển bánh được khoảng 3km, tính từ địa phận biên giới Việt Nam-Campuchia, bất ngờ xuất hiện chiếc xe chở sắn đi ngược chiều. Do chạy với tốc độ khá cao nên hai xe đã không làm chủ được tốc độ, lao thẳng vào nhau.


Bộ Quốc phòng Nga đã mời đại diện Lầu Năm Góc tới Moscow để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít vào ngày 9/5/2015 tới. Nga đã gửi lời mời tới 68 quốc gia và tổ chức quốc tế,  tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có 26 nguyên thủ quốc gia xác nhận sẽ tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 tới đây tại Moscow. Trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và các quốc gia Phương Tây căng thẳng do liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine, nguyên thủ một số quốc gia phương Tây đã từ chối lời mời của Điện Kremlin.


Ngày 19/3, Kiev hối thúc Liên minh châu Âu (EU) thống nhất trong việc duy trì sức ép trừng phạt đối với Nga do cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU tề tựu tại Brussels để tham dự một hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày. Dự kiến, Nga và cuộc xung đột tại Ukraine sẽ là những vấn đề được bàn đến nhiều nhất trong chương trình của hội nghị thượng đỉnh tại Brussels, song các nhà lãnh đạo EU nhiều khả năng sẽ không đưa ra bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào.


Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết 18 thành viên của tổ chức này vì cáo buộc gửi tin nhắn và lên kế hoạch đầu hàng lực lượng người Kurd tại miền bắc Iraq. Nhóm phiến quân đều là người Arab, tham gia IS sau khi tổ chức này nắm quyền kiểm soát khu vực. Tính tới nay, hơn 10 tay súng IS đã đầu hàng lực lượng người Kurd trong khu vực này. (Xem chi tiết)


Cảnh sát tại khu vực Tachikawa, ngoại ô thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vừa bắt giữ một nam sinh đang cố gắng chặt đầu một con dê sau khi xem những video hành quyết con tin của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo nguồn tin từ cảnh sát, nam sinh (giấu tên) đã lẻn vào khu vực nhốt một số loài động vật của một ngôi trường tại Tachikawa vào khoảng 1 giờ ngày 15/2. Đối tượng này đã bắt một con dê và cố gắng giết nó. Tuy nhiên, một cảnh sát trong lúc đi tuần đã nghe được tiếng kêu của con dê và tới giải cứu. (Xem chi tiết)


7 du khách đã tử vong sau khi bị những tảng đá lớn lở từ một ngọn núi tại một điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, hôm nay (19/3). Những du khách gặp nạn khi đang đứng chờ để lên thuyền tại khu danh lam núi Diecai, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Những tảng đá rơi bất ngờ, trúng các du khách khiến 4 người chết ngay tại chỗ, 4 người khác được đưa tới bệnh viện. Tuy nhiên, 3 người tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.