Bản tin 8H: Phi đội NATO xuất kích chặn máy bay Nga tại Baltic

Đội bay nhào lộn "Hiệp sỹ" của Không quân Nga bay biểu diễn trên máy bay phản lực SU-27. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đội bay nhào lộn "Hiệp sỹ" của Không quân Nga bay biểu diễn trên máy bay phản lực SU-27. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 18/3, nhà chức trách Litva cho biết một phi đội tuần tra NATO đã chặn các máy bay tiêm kích của Nga trên Biển Baltic, trong bối cảnh Moskva kỷ niệm 1 năm ngày sáp nhập Crimea bằng 1 trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga trong nhiều năm qua.

Những ngày qua, Hà Nội đang tiến hành chặt bỏ, thay thế cây xanh trên một số đường. Đây là việc làm nằm trong kế hoạch chặt hạ khoảng 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố do Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện theo đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị hai bên đường phố đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua. Phản ứng trước thông tin trên, giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng cây di sản, cho rằng việc chặt hạ hàng ngàn cây xanh có thể sẽ khiến các tuyến phố của Hà Nội lâm vào cảnh ô nhiễm không khí nặng nề hơn.


Ngày 18/3, Công an TP Hải Phòng phủ nhận thông tin cho rằng, một số cán bộ thuộc tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự - Cơ động, Công an quận Ngô Quyền chửi bới, đánh người vi phạm Luật Giao thông. Trước đó, tối 17/3 trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh cự cãi giữa một thanh niên chạy xe máy trên đường Lạch Tray tới ngã tư giao cắt với đường Nguyễn Bình bị tổ CSGT Công an quận Ngô Quyền dừng xe kiểm tra. Trong clip có đoạn không có hình ghi lại tiếng nhiều người cho rằng, có chuyện công an đánh vào tay người quay clip. (Xem chi tiết)


Ngày 18/3, sau vụ hàng chục người bị ngất xỉu tại siêu thị BigC Garden, các cơ quan chức năng Hà Nội mới ráo riết ra quân kiểm tra một số tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại trong việc sử dụng đúng công năng, mục đích của tầng hầm để xe. Trong ngày đầu tiên kiểm tra, rất nhiều sai phạm trong việc sử dụng tầng hầm, nhà để xe đã được phát hiện như không có giấy phép, không đảm bảo an toàn cháy nổ, sử dụng không đúng quy định. (Xem chi tiết)


Chiều 18/3, nhiều người dân trên đường đi làm về phát hiện một người phụ nữ lội xuống hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) tự tử. Nhiều người hô hoán cứu người và thông báo lực lượng cứu hộ, công an phường sở tại, có người bơi theo ra ngoài kéo được nạn nhân vào bờ. Danh tính người phụ nữ này được xác định là Nguyễn Thu H., bố mẹ đều đã qua đời, lập gia đình và có một con trai 9 tuổi. Gần đây 2 vợ chồng ly hôn, H. lâm vào tình trạng vô gia cư nên quẫn trí tự tử.


Ngày 18/3, nhà chức trách Litva cho biết, một phi đội tuần tra NATO đã chặn các máy bay tiêm kích của Nga trên Biển Baltic, trong bối cảnh Moskva kỷ niệm 1 năm ngày sáp nhập Crimea bằng một trong những cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga trong nhiều năm qua. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Litva Viktorija Cieminyte cho biết một nhóm gồm 8 máy bay tiêm kích Su-27 và Su-34 cùng 3 máy bay vận tải quân sự của Nga đã bị chặn trên vùng biển quốc tế hôm 17/3.


Ngày 18/3, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã đến kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân chiến lược hải quân Nga. Theo Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Nga, ông Gerasimov đã thị sát căn cứ tàu ngầm Gadzhievo của hạm đội phương Bắc, kiểm tra tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược của dự án 667BDRM. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga nói: “Các tàu ngầm hạt nhân đã thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu theo mệnh lệnh của các sỹ quan Bộ Tổng tham mưu đến kiểm tra năng lực chiến đấu của hạm đội”.


Hôm qua, phiến quân tấn công Bảo tàng Bardo gần tòa nhà quốc hội ở trung tâm thủ đô Tunis của Tunisia, giết chết ít nhất 19 người, trong đó có 17 du khách nước ngoài. Một cảnh sát và một công dân Tunisia thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong số người chết có công dân Anh, Ý, Pháp và Tây Ban Nha. Vụ tấn công bảo tàng đầy đồ cổ xảy ra khi các quan chức Tunisia đang thảo luận luật chống khủng bố. Quốc hội Tunisia sau đó được sơ tán khẩn cấp. (Xem chi tiết)


Giới chức chính quyền và thực thi luật pháp bang Arizona cho biết sáng 18/3 đã xảy ra một vụ nổ súng bừa bãi tại một thành phố của bang này làm ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vụ xả súng này xảy ra hồi 8 giờ 45 phút (giờ địa phương) tại những địa điểm ở thành phố Mesa, cách thủ phủ Phoenix của bang này khoảng 35km về phía Đông. Kẻ tấn công có vũ trang trước tiên đã bắn chết một người và bắn bị thương 2 người trong một phòng khách sạn, sau đó trên đường chạy trốn đã bắn bị thương 3 người nữa trong một nhà hàng trước khi bị bắt.


Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Joseph Clancy vừa đề nghị quốc hội rót 8 triệu USD để xây bản sao Nhà Trắng nhằm phục vụ cho huấn luyện. Lí do có thể vì thời gian gần đây, Mật vụ Mỹ bị áp lực công việc quá nhiều và họ đang lo ngại về những cuộc tấn công vào Nhà Trắng. Các bộ phận tòa nhà mới sẽ bao gồm mặt tiền, cánh phía Đông và Tây, trụ gác cùng mô hình các khu vực xung quanh của Nhà Trắng. (Xem chi tiết)


Khoảng 350 người bị bắt và hàng chục người bị thương trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng ở thành phố Frankfrut, Đức, hôm 18/3. Đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình nổ ra gần trụ sở mới của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở thành phố Frankfrut. Người biểu tình giận dữ trước vai trò của ECB với những biện pháp thắt lưng buộc bụng ở các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), điển hình là Hy Lạp.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.