Bản tin 14H: Nga cáo buộc Ukraine vỡ nợ

Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: presstv.com.
Ảnh chỉ có tính minh họa. Nguồn: presstv.com.
TPO - Ngày 20/5, Nga đã cáo buộc chính quyền Ukraine trên thực tế đã vỡ nợ sau khi Quốc hội nước này thông qua một đạo luật cho phép ngừng trả nợ nước ngoài nếu cuộc đàm phán về tái cấu trúc nợ với các chủ nợ thất bại.

Khoảng 10h hôm nay (21/5), xe ben chở cát chạy từ huyện Bình Chánh về quận 8 (TP HCM). Khi vừa đổ dốc cầu Nhị Thiên Đường, ôtô này bất ngờ ủi nhiều xe máy của người đi đường, lao vào căn nhà phía trước là tiệm sửa xe. Người phụ 60 tuổi đang rửa chén phía sau nhà và nam thanh niên, bị bức tường do ôtô đâm sập, đè trọng thương. Nhiều người đi đường bị xe ben hất tung. Cả khu vực náo loạn. Cảnh sát cứu hộ, CSGT đang nỗ lực tìm cách đưa hai nạn nhân bị kẹt ra khỏi đống đổ nát. (Xem chi tiết)


Do thiếu quan sát khi băng qua đường sắt, chiếc ô tô 4 chỗ bị tàu chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng đâm văng xa nát bét, người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô may mắn thoát nạn. Sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 21/5 tại km 44+200 thuộc địa phận xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế vượt đường ngang không quan sát kỹ tín hiệu báo tàu đi qua, dẫn đến hậu quả đáng tiếc. (Xem chi tiết)


Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, vào lúc 20h20 phút tối ngày 20/5, tại khu vực Đông Vàng Danh thuộc địa phận thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) bị mắc kẹt trong đường lò. Hiện ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.


Chiều 20/5, theo thống kê của Quảng Ngãi, tính đến thời điểm này, đã có ít nhất 10 người thương vong và trên 200 ngôi nhà của người dân hư hỏng vì trận giông sét, lốc xoáy xảy ra vào chiều tối ngày 19/5. Được biết vào thời điểm trên, tại dốc Con Riêng, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), khi các nông dân đang bốc vác củ mì (sắn) lên xe ô tô, trời xuất hiện giông sét. Bà Đinh Thị Kim Thanh và hai cha con anh Phạm Văn Lo (31 tuổi) - cháu Phạm Thị Thơ (6 tuổi) bị sét đánh và tử vong tại chỗ. Còn anh Phạm Văn Thanh bị thương. 4 nạn nhân là người cùng xã.


Ngày 20/5, Nga đã cáo buộc chính quyền Ukraine trên thực tế đã vỡ nợ sau khi Quốc hội nước này thông qua một đạo luật cho phép ngừng trả nợ nước ngoài nếu cuộc đàm phán về tái cấu trúc nợ với các chủ nợ thất bại. Luật này bao trùm cả khoản vay 3 tỷ USD mà Nga cấp cho chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych hồi tháng 12/3013. Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, đạo luật trên “đồng nghĩa với việc Ukraine đang vỡ nợ và viện dẫn điều khoản bất khả kháng (để từ chối trả nợ).”


Nga sẵn sàng triển khai hệ thống tên lửa để bảo vệ an ninh nếu Ukraine triển khai các hệ thống tương tự của Mỹ trên lãnh thổ nước này trong thời gian tới. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Mátxcơva, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov ngày 20/5 đã khẳng định rõ ràng về quan điểm nêu trên của Nga. (Xem chi tiết)


Giới chức Indonesia ngày 21/5 đã đánh chìm 41 tàu nước ngoài trong chiến dịch ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép trong vùng biển nước này. Báo chí Indonesia cho biết trong số này có 1 tàu Trung Quốc, còn lại là tàu của các nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á. Một số tàu bị đánh chìm bằng thuốc nổ và hình ảnh được báo chí Indonesia đăng tải cho thấy quầng lửa bao trùm cả con tàu trước khi chìm xuống nước.


Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 20/5 đã chiếm hoàn toàn thành phổ cổ Palmyra, một trong những trung tâm văn hóa cổ đại lớn nhất thế giới ở Syria sau khi đánh bật lực lượng chính phủ ra khỏi khu vực này. Việc phiến quân IS chiếm thành cổ Palmyra là lần đầu tiên chi nhánh của nhóm al-Qaeda nắm quyền kiểm soát một thành phố trực tiếp từ quân đội Syria và lực lượng liên minh quốc tế vốn bị thất thế ở vùng tây bắc và phía nam nước này trong những tuần gần đây. (Xem chi tiết)


Mỹ từng cáo buộc Trung Quốc không chỉ nằm trong nhóm quốc gia “đánh cắp bí mật thương mại” mà còn là một quốc gia “manh động” nhất trong nhóm các nước này. Washington khẳng định Bắc Kinh đã sử dụng từ doanh nhân, giới nghiên cứu đến sinh viên trong hoạt động gián điệp của mình. Trung Quốc đang muốn kết hợp thông tin thu được qua những kênh chính thức với thông tin có được từ các hoạt động đánh cắp để đốt cháy giai đoạn trong quá trình “phát minh” sản phẩm và phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của mình, thậm chí để phục vụ mục tiêu quân sự.


Nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang trên đường phục hồi bền vững - đó là nhận định của phần lớn trong số 60 chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của hãng tin Anh Reuters. Tuy vậy, giới chuyên gia vẫn tỏ ra thận trọng, do lo ngại về nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ cũng như đà tăng của giá dầu thế giới thời gian gần đây.

MỚI - NÓNG