Bản tin 8H: Nga sẵn sàng hợp tác với phương Tây

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 đã tái khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác với Phương Tây. NATO đã đình chỉ mọi sự hợp tác thực tế với Nga vào tháng 4/2014 nhằm phản ứng với việc Moskva sáp nhập Crimea, song cũng để ngỏ kênh tiếp xúc chính trị.

Liên bộ Tài chính-Công Thương quyết định từ 20h ngày 20/5, tăng giá xăng A92 và xăng sinh học E5 thêm 1.200 đồng/lít; dầu mazút và diesel tăng 500 đồng/lít, trong khi giá nhập khẩu giảm. Theo giới chuyên gia và doanh nhân, việc tăng giá xăng, dầu cùng áp lực tăng giá điện trước đó sẽ tạo ra những vòng xoáy tăng giá tiêu dùng, còn doanh nghiệp bị đẩy vào thế cắn răng chịu đựng. (Xem chi tiết)


Chiều 20/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đọc Tờ trình về Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi). Theo đó, các bộ luật đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm ngăn tình trạng oan sai, bảo vệ quyền lợi của bị can, bị cáo... nhưng không nhẹ tay với đối tượng tham nhũng. Cụ thể, không bỏ hình phạt tử hình đối với tội phạm tham ô tài sản và nhận hối lộ. (Xem chi tiết)


Lúc 15h ngày 20/5, tại khu vực tổ 19 (phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng), cột điện tổng bất ngờ phát ra tiếng nổ. Tiếp sau đó hệ thống điện gia dụng như ti vi, laptop… của nhiều hộ dân khu vực tổ 19 cũng bị cháy liên hoàn. Anh Bùi Phúc Hiệp (SN 1990) đang sạc pin điện thoại tại nhà trên đường Đoàn Phú Thứ, cách điểm chập điện khoảng 200m bị điện giật và ngã xuống đất bất tỉnh. Người dân trong xóm đã đưa anh Hiệp vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó ít phút.


Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 20/5 tuyên bố Moskva thiếu lòng tin vào Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản ứng trước phát ngôn của ông Poroshenko cho rằng, Ukraine đang có chiến tranh với Nga. Trước đó hôm 14/5, Điện Kremlin đã coi tuyên bố của Tổng thống Poroshenko về sự hiện diện của 11.000 lính Nga trên lãnh thổ Ukraine là cáo buộc vô căn cứ.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 đã tái khẳng định Moskva sẵn sàng hợp tác với Phương Tây. Nhà ngoại giao này đồng thời nhấn mạnh Nga sẵn sàng hưởng ứng tích cực và nối lại hợp tác với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu liên minh quân sự này xem xét lại các cuộc tiếp xúc hiện nay với Moskva. NATO đã đình chỉ mọi sự hợp tác thực tế với Nga vào tháng 4/2014 nhằm phản ứng với việc Moskva sáp nhập Crimea, song cũng để ngỏ kênh tiếp xúc chính trị.


Vào giữa đêm ngày 15/5 và 16/5, các Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ đã giết chết Abu Sayyaf, một lãnh đạo cấp cao của phiến quân IS ở miền Đông Syria. Có thể hoạt động trên do Lực lượng Delta của Quân đội Mỹ thực hiện. Đội Delta đã di chuyển tới một tòa nhà chung cư ở Deir Ezzor, miền Đông Nam Raqqa, bằng các trực thăng tàng hình Black Hawk và máy bay vận tải cánh xoay CV-22 Osprey của Không quân. (Xem chi tiết)


Giới chức bang California hôm 20/5 theo giờ Mỹ đã triển khai chiến dịch làm sạch dầu tràn khẩn cấp dọc bờ biển của bang, sau khi khoảng 2.500 thùng dầu đổ xuống khu vực ngoài khơi biển của bang này. Nguyên nhân là do một đường ống dẫn dầu nổ tung trước đó một ngày.Khoảng 80.000 lít dầu ban đầu tràn ở Santa Barbara, phía tây bắc Los Angeles. Dầu sau đó đã loang ra khoảng 14 km dọc bờ biển Thái Bình Dương.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi ngày 20/5 cho biết, Trung Quốc đã đưa ra phản đối chính thức với phía Myanmar sau khi hai quả đạn pháo từ Myanmar rơi xuống tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc. Trung Quốc yêu cầu phía Myanmar tiến hành điều tra "nghiêm túc, toàn diện và có trách nhiệm" vụ việc cũng như đưa ra giải thích hợp lý với Trung Quốc. Trước đó hôm 14/5, hai quả đạn pháo từ lãnh thổ Myanmar đã rơi xuống một khu vực thuộc thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm một số người bị thương.


Malaysia và Indonesia hôm qua thông báo, họ sẽ không xua đuổi thuyền nhân nữa. Bước đột phá để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư của khu vực đạt được chỉ vài giờ sau khi hàng trăm người sắp chết đói trên biển được cứu. Quyết định được đưa ra trong cuộc họp chung được tổ chức trong bối cảnh Malaysia, Indonesia và Thái Lan chịu sức ép lớn từ cộng đồng quốc tế khi họ xua đuổi những tàu thuyền chật ních người di cư kiệt sức từ Bangladesh và cộng đồng thiểu số Rohingya của Myanmar. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG