Bản tin 8H: Mỹ cần ngăn cản Ukraine tấn công miền Đông

Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền Đông Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền Đông Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 19/5 cho biết, Moskva hy vọng Mỹ có thể ngăn cản Kiev tiến hành các chiến dịch mới nhằm vào phe đòi độc lập ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Ngày 19/5, họp báo trước kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến việc đầu tư sân bay Long Thành, sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội và 26 dự án luật Quốc hội cũng sẽ xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của bà Châu Thị Thu Nga sau khi đại biểu này bị khởi tố, bắt tạm giam… (Xem chi tiết)


Chiều ngày 19/5, Công an quận Tân Bình cho biết đã có buổi làm việc với chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (38 tuổi, người nhặt được 5 triệu yên Nhật) cùng với luật sư Hà Hải (đại diện pháp lý cho chị Hồng), thông báo bác bỏ đơn yêu cầu của bà Phạm Thị Ngọt và sẽ giao lại số tiền 5 triệu yên cho chị Hồng trong vòng 10 ngày. (Xem chi tiết)


Tại các dự án ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội, tất cả công trình thi công đang sử dụng rất nhiều cần cẩu, móc kéo. Sở LĐ,TB&XH chưa nhận được bất kỳ báo cáo của đơn vị thực hiện về kiểm định an toàn phương tiện, trong đó có thiết bị nâng cẩu đang hoạt động tại đây. Đại diện Sở LĐ,TB&XH Hà Nội cho biết sẽ dừng hoạt động và loại khỏi dự án những thiết bị không có kiểm định chất lượng. (Xem chi tiết)


Một tàu chở 3,7 tấn ngà voi, sừng tê giác và răng báo châu Phi ước tính giá trị 8 triệu USD (tương đương 174 tỷ đồng) đã bị bắt trên vùng biển Đông Nam Á. Đây được coi là vụ bắt giữ ngà voi lớn nhất kể từ năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Thú Y, Hải quan của một quốc gia Đông Nam Á cho biết. Chuyến tàu được khai báo chở lá chè được đóng trong 2 container xuất cảng từ Kenya.


Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 19/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nói rằng, ông ủng hộ mối liên hệ giữa liên minh và Nga. "Chúng tôi cũng thảo luận về vấn đề đường dây liên lạc quân sự. Tôi cho rằng, khi duy trì dòng thông tin liên lạc giữa NATO và Nga, chúng ta đã thử thách chúng, điều quan trọng là có những liên hệ này. Đường dây đó cũng có thể cho phép đưa ra các dự đoán tốt hơn và tránh các vụ hiểu lầm", Tổng thư ký NATO cho biết, theo Sputnik.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin ngày 19/5 cho biết, Moskva hy vọng Mỹ có thể ngăn cản Kiev tiến hành các chiến dịch mới nhằm vào phe đòi độc lập ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine. Ông Karasin nói rằng Moskva đang tìm cách thuyết phục Washington làm điều đó và phía Mỹ cũng bắt đầu nhận thức được sự cần thiết phải thực thi những thỏa thuận đạt được tại thủ đô Minsk của Belarus hồi tháng 2.


Ngày 19/5, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết liên minh nổi dậy, trong đó có Mặt trận Al-Nusra - một nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã chiếm căn cứ quân sự lớn nhất còn lại của Chính quyền Syria ở tỉnh Idlib, Tây Bắc nước này, sau một vụ đụng độ dữ dội. Toàn bộ các lực lượng chính quyền đã rút khỏi Al-Mastumah, căn cứ lớn nhất của chính quyền ở Idlib, khiến căn cứ này hoàn toàn rơi vào tay các tay súng đối địch.


Phó Tổng thống Yemen Khaled Bahah ngày 19/5 tuyên bố chính phủ lưu vong Yemen sẽ không nhất trí tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với lực lượng Houthi cho đến khi lực lượng này thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo đó yêu cầu các tay súng Houthi rút khỏi các thành phố và giao nộp vũ khí đã chiếm được.


Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) được công bố ngày 19/5, có tới 82% người Hàn Quốc ủng hộ việc chính phủ nước này viện trợ cho Triều Tiên trong bối cảnh trẻ em ở miền Bắc đang thiếu lương thực trầm trọng, trong khi dưới 16% phản đối việc này. Cùng ngày, Hàn Quốc đã thông qua khoản viện trợ trị giá 1 tỷ won (917.000 USD) cho những người tàn tật ở Triều Tiên, một động thái được người đứng đầu UNICEF Anthony Lake nhiệt liệt hoan nghênh.

MỚI - NÓNG