Bản tin 8H: Mỹ quyết giúp Iraq chiếm lại Ramadi từ tay IS

Binh lính Iraq. (Nguồn: www.AP)
Binh lính Iraq. (Nguồn: www.AP)
TPO - Ngày 18/5, quân đội Mỹ khẳng định việc thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, thất thủ vào tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là “một bước thụt lùi," song trấn an rằng chính quyền Baghdad cuối cùng sẽ giành lại quyền kiểm soát thành phố này nhờ sự hỗ trợ của không lực Mỹ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken ngày 18/5 nhất trí phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, trong đó điểm nhấn là chuyến thăm chính thức Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số chuyến thăm cấp cao khác trong năm 2015. Ông Blinken khẳng định, lãnh đạo Mỹ rất coi trọng chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Xem chi tiết)


Do biện pháp thi công và phạm vi công trường không đảm bảo an toàn, nên từ tháng 2/2015 đến nay, nhà ga La Thành (tại nút giao thông Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa) không được Sở GTVT Hà Nội cấp phép thi công tiếp. Do đó, nhà ga này phải “đóng cửa”. Trước khi bị “đóng cửa”, công trường nhà ga này đã được lập giàn giáo quây kín đường Hoàng Cầu. Phương tiện qua lại đây phải chui qua giàn giáo, nguy cơ tai nạn rất cao. (Xem chi tiết)


Theo Ban quản trị tòa nhà Keangnam (Nam Từ Liêm, Hà Nội), sau nhiều ngày đàm phán, ngày 25/5, Ban quản lý tòa Keangnam đồng ý họp với cư dân về vấn đề phí bảo trì. Trước đó, ban quản trị tòa  nhà lo sợ mất hơn 200 tỷ đồng phí bảo trì do phía Keangnam nắm giữ nên đã gửi đơn kêu cứu lên Thủ tướng. Trong khi đó, ban quản lý tòa nhà lý giải, tổng quỹ bảo trì toà nhà 125 tỷ đồng. Tại buổi họp sắp tới, cư dân sẽ làm việc với chủ đầu tư về hồ sơ mua bán để khớp nối quỹ bảo trì đang vênh nhau giữa hai bên. (Xem chi tiết)


Trong buổi gặp xã giao với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh diễn ra ngày 18/5, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Antony Blinken khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình, thông qua các kênh ngoại giao, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và các chuẩn mực chung, bao gồm Công ước Luật Biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông.


Như mọi năm, chính quyền thành phố Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) lại ban hành lệnh cấm biển phi lý, gây nhiều khó khăn cho ngư dân Việt Nam, đặc biệt tàu thuyền các tỉnh miền Trung. Hiện tình hình ở Hoàng Sa đang “nóng” trở lại với nhiều tàu hải giám, ngư chính và tàu rà dầu Trung Quốc quyết liệt cấm biển đối với ngư dân Việt Nam. Tuy nhiên, ngư dân Việt Nam không sợ điều phi lý. (Xem chi tiết)


Trước khi trở về Mỹ và được tàu sân bay USS Ronald Reagan hiện đại hơn thay thế đồn trú tại châu Á-Thái Bình Dương, USS George Washington sẽ rời cảng Yokosuka để tập trận trong khu vực. Tuy nhiên, đô đốc hải quân Mỹ John Alexander lấp lửng về việc cuộc tập trận có diễn ra ở biển Đông hay không, Theo đô đốc Alexander, tham vọng tàu sân bay của Trung Quốc đã tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của tàu sân bay tại khu vực tây Thái Bình Dương. (Xem chi tiết)


Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã diễu hành ăn mừng chiến thắng sau khi giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Ramadi, tỉnh Anbar, Iraq. Trong khi đó, khoảng 500 người đã bị sát hại và hơn 25.000 người buộc phải tháo chạy khỏi thành phố này chỉ trong vòng vài ngày qua. Sau khi thất thủ, đường phố Ramadi, nơi được mệnh danh là “Cổng vào của Baghdad”, la liệt thi thể. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, quân đội Mỹ khẳng định việc thủ phủ Ramadi của tỉnh Anbar, miền Tây Iraq, thất thủ vào tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là “một bước thụt lùi," song trấn an rằng chính quyền Baghdad cuối cùng sẽ giành lại quyền kiểm soát thành phố này nhờ sự hỗ trợ của không lực Mỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren tuyên bố sẽ giành lại Ramadi giống như cách Mỹ và Iraq đang chậm rãi nhưng chắc chắn giành lại các khu vực khác ở Iraq.


Các ngư dân ở tỉnh Aceh của Indonesia nói rằng, chính quyền yêu cầu họ không cứu thuyền nhân trên biển, ngay cả khi những người này chết đuối, trong khi cuộc khủng hoảng di cư châu Á đang tồi tệ hơn. Ít nhất 700 người Bangladesh và người Rohingya ở Myanmar được cư dân Aceh cứu trong tuần qua, nâng số người tị nạn trong các trại ở đây lên khoảng 1.500. Một quan chức quân đội Indonesia nói rằng, bất kỳ người di cư nào cập bờ nước này cũng là bất hợp pháp. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5 cảnh sát Waco, tiểu bang Texas của Mỹ đã bắt giữ 192 người có liên quan đến vụ đấu súng giữa các băng nhóm đi mô-tô. Cảnh sát cho biết, những kẻ bị bắt giữ sẽ đối mặt với cáo buộc là liên hệ với tổ chức tội phạm. Theo Sĩ quan cảnh sát Patrick Swanton, vụ đấu súng xảy ra ngay đầu giờ chiều qua tại bãi đỗ xe gần nhà hàng nổi tiếng Twin Peaks tại Waco. Mâu thuẫn dẫn tới vụ nổ súng là bắt nguồn từ xích mích từ nhiều tháng qua giữa các băng nhóm hoạt động tại khu vực này.

MỚI - NÓNG