Bản tin 14H: Máy bay chở quân gặp nạn, 20 lính Mỹ thương vong

Chiếc máy bay MV-22 Osprey. (Nguồn: UPI)
Chiếc máy bay MV-22 Osprey. (Nguồn: UPI)
TPO - Theo thông báo của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 15, một chiếc máy bay MV-22 Osprey chở 22 lính thủy đánh bộ đã “gặp nạn khi hạ cánh” tại Căn cứ Không quân Bellows ở Oahu, Hawaii, vào lúc 11 giờ 40 ngày 17/5 khiến ít nhất 1 lính thủy đánh bộ thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.

Sáng ngày 18/5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015). Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong những ngày tháng này, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và bà con ta ở nước ngoài đang hướng về Bác với tất cả lòng thành kính và xiết bao thương nhớ Bác. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. (Xem chi tiết)


Tại phiên tòa xét xử 2 nhân viên của hãng hàng không Vietnam Airlines mang 6 kg vàng nhưng không khai báo, công tố viên Hàn Quốc đã đưa ra bản án 24 tháng tù giam đối với cơ trưởng Nguyễn Văn Dũng và 12 tháng tù giam đối với tiếp viên Nguyễn Tuấn Phong. Do phía Hàn Quốc chưa tuyên án nên đến nay, cơ trưởng và tiếp viên bị bắt mới bị đình chỉ công tác. Khi có bản án, 2 nhân viên này sẽ bị VNA đuổi việc. Theo quy định tại Thông tư 46/2013 của Bộ Giao thông Vận tải, 2 nhân viên này sẽ vĩnh viễn không được làm việc trong ngành hàng không Việt Nam. (Xem chi tiết)


Ngày 18/5, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang điều trị cho anh Phạm Thanh Liêm (SN 1986, ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) do bị bỏng axit vùng mặt, cổ và lưng. Anh Liêm cho biết khoảng 22 giờ ngày 16/5, anh đang nằm ngủ trên võng trong sạp rau quả của mình tại nhà thì bất ngờ hơn 20 thanh niên xông vào nhà gây hấn và tạt axit. Hoảng sợ, anh Liêm đã bung chạy vào nhà tắm và gọi người nhà đưa đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Liên danh China Natinal Machinery Imp& Exp.Cord (CMC) và China Railway Constructinon Corporation (CRCC) của Trung Quốc vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sử dụng vốn vay Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn-Lộc Ninh. Các hạng mục chính của dự án bao gồm việc xây dựng 61,4km đường đôi khổ 1.434mm cho đoạn ga Dĩ An-ga Chơn Thành và 66,8 km đường đơn cho đoạn ga Chơn Thành-cuối tuyến. Tốc độ hành trình của đoàn tàu trên tuyến đường sắt này là khoảng 120km/giờ, cao hơn khá nhiều tốc độ của các đoàn tàu Thống Nhất hiện nay.


Ngày 18/5, một nữ phát ngôn viên của Công ty khí đốt quốc doanh Ukraine Naftogaz thông báo công ty này đã chuyển 32 triệu USD cho Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom để mua khí đốt theo hình thức trả trước. Như vậy kể từ đầu tháng Năm đến nay, Naftogaz đã thanh toán trước cho Gazprom tổng cộng 102 triệu USD, trong đó có 32 triệu USD công bố hôm nay và 30 triệu USD hồi tuần trước.


Theo đạo luật mới, Ukraine cấm và hình sự hóa việc sử dụng các biểu tượng thời Xô Viết, cấm tuyên truyền và sử dụng các biểu tượng này nơi công cộng như cờ, hình ảnh, hình vẽ trên huy hiệu có hình búa, liềm và ngôi sao 5 cánh… Chính quyền Kiev quyết tâm xóa bỏ một giai đoạn lịch sử quan trọng mà Ukraine từng là một chủ thể trong Liên bang Xô viết. (Xem chi tiết)


Cảnh sát tại thị trấn Mansfield thuộc tiểu bang miền Đông Bắc Massachusetts của Mỹ ngày 17/5 đã bắt giữ một người đàn ông địa phương với cáo buộc đe dọa sát hại Tổng thống Barack Obama. Cảnh sát Mansfield nói với báo giới rằng đối tượng 26 tuổi trên bị bắt giữ theo yêu cầu của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Cảnh sát cho biết thêm đối tượng này từng bị bắt một lần và “có tiền sử về thần kinh”.


Các quan chức cho biết ít nhất 1 lính thủy đánh bộ thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một vụ tai nạn máy bay ngày 17/5 tại Hawaii, Mỹ. Theo thông báo của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 15, một chiếc máy bay MV-22 Osprey chở 22 lính thủy đánh bộ đã “gặp nạn khi hạ cánh” tại Căn cứ Không quân Bellows ở Oahu, Hawaii, vào lúc 11 giờ 40. Đơn vị trên có căn cứ chính tại Pendleton, Southern California, song đang được điều động đến Bellows để huấn luyện.


Lực lượng cứu hộ Nepal ngày 17/5 cho biết, số người thiệt mạng trong hai trận động đất kinh hoàng ở nước này đã vượt qua con số 8.500 người, trong khi hàng chục người vẫn còn mất tích ở các ngôi làng hẻo lánh. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thủ tướng Nepal, Sushil Koirala cho biết thêm, 58 người nước ngoài đã thiệt mạng trong 2 trận động đất kể trên và 112 người khác vẫn còn mất tích. (Xem chi tiết)


Theo thông báo ngày 17/5 của Bộ trưởng Hàng không dân dụng Ai Cập Hossam Kamalho, quốc gia Bắc Phi này sẽ mở cửa hai sân bay quân sự ở thủ đô Cairo để phục vụ mục đích dân sự từ tháng Tám tới. Theo ông Kamal, hai sân bay quân sự Al-Qatameya và Tây Cairo sẽ mở cửa đón các chuyến bay dân sự nhằm giảm bớt áp lực cho sân bay quốc tế Cairo.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.