Bản tin 8H: Ukraine tuyên bố bắt được 2 lính Nga tại miền Đông

Binh sỹ Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 17/5, Kiev tuyên bố đã bắt giữ 2 binh sỹ Nga trong cuộc giao tranh với phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói rằng những người bị bắt giữ là binh sỹ Nga, song không cho biết thêm chi tiết.

Vào hồi 14h ngày 17/5, tại đoạn đường sắt giao nhau với đường ngang dân sinh tại Km1643 + 360, thuộc địa bàn xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc ở tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải, khiến 3 người bị thương. Khi đoàn tàu hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Thừa Thiên-Huế đang đến khu vực đường ngang dân sinh, chuông cảnh báo đã vang lên, tuy nhiên chiếc xe tải vẫn cố vượt qua đường sắt, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.


Đang lưu thông trên đường, chiếc xe tải bất ngờ đâm vào hàng rào sắt dải phân cách giữa rồi lật nghiêng. Vụ việc khiến xe tải hư hỏng, vỡ kính chắn gió, tài xế nhập viện cấp cứu. Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 ngày 17/5 tại khu vực gần ngã 3 Ngọc Hồi – Pháp Vân (Hà Nội). Tại hiện trường, khoảng 10 mét hàng rào sắt bị chiếc xe tải ủi đổ, chiếc xe bị hư hỏng, vỡ kính chắn gió, hàng hóa vương vãi ra đường. (Xem chi tiết)


Khoảng 5h30 ngày 18/5 tại chợ Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xảy ra cháy lớn. Đám cháy xuất phát từ một cửa hàng bán bánh mỳ số 26 Phùng Khoang, sau đó lan ra các cửa hiệu xung quanh. Thời điểm xảy ra cháy, cửa hàng bán bánh mỳ có 5 người. Vụ hỏa hoạn đã khiến 4 người bị bỏng nặng, phải đưa đi viện cấp cứu. Khoảng 10 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để dập lửa, đám cháy cơ bản đã được khống chế. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 17/5, lực lượng chức năng Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra quán bar Top 9 (ở đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3). Thời điểm 100 cảnh sát ập vào bên trong tụ điểm vui chơi này có khoảng 200 khách đang hát hò, nhảy múa dưới tiếng nhạc. Ở một số bàn VIP, tổ công tác phát hiện nhiều viên nén nghi là thuốc lắc (dạng ma túy tổng hợp). Cảnh sát đã mời 35 khách về trụ sở để test ma túy. Ngoài ra, nhà chức trách còn phát hiện còng số 8, dao bấm, kéo… (Xem chi tiết)


Ngày 17/5, Kiev tuyên bố đã bắt giữ 2 binh sỹ Nga trong cuộc giao tranh với phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko nói rằng những người bị bắt giữ là binh sỹ Nga, song không cho biết thêm chi tiết. Ông Lysenko cũng cho biết thêm 3 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng và 17 binh sỹ khác bị thương trong 24 giờ đồng hồ qua.


Trong tuyên bố, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 17/5 cho biết đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar của Iraq, sau một cuộc tấn công đẫm máu. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh không được rời bỏ vị trí ở tỉnh Anbar và lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite chuẩn bị tới khu vực có người Hồi giáo dòng Sunni chiếm đa số này, phớt lờ quan ngại về sự hiện diện của lực lượng này có thể làm bùng phát một cuộc xung đột sắc tộc nếu các phần tử cực đoan chiếm được Anbar.


Ngày 17/5, truyền thông Mỹ đưa tin 9 người đã thiệt mạng và một số người khác bị thương sau một vụ đọ súng giữa các băng đi xe môtô đối địch ở Waco, Texas. Cuộc đụng độ nổ ra tại một bãi đỗ xe của nhà hàng giữa 3 băng nhóm khi một số thành viên trong nhóm ban đầu dùng dao trước khi sử dụng súng. Sở cảnh sát Waco cảnh báo người dân tránh xa khu vực này và một số người có vũ trang đã bị bắt giữ tại hiện trường.


Các sỹ quan quân đội cho biết, liên quân đã nối lại các cuộc không kích nhằm vào các vị trí của phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite tại thành phố Aden, miền Nam Yemen sau khi 5 ngày ngừng bắn vừa hết hạn trước đó. Các vụ không kích nhằm vào dinh thự tổng thống bị phiến quân chiếm giữ tại thành phố Aden cũng như một căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Yemen ủng hộ phiến quân.


Ngày 17/5, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ hy vọng quyết định kết án tử hình cựu Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi sẽ được xem xét lại tại tòa phúc thẩm. Trong một tuyên bố, Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Federica Mogherini nhấn mạnh: “Quyết định kết án tử hình cựu Tổng thống Mohamed Morsi và hơn 100 người ủng hộ ông tại một phiên tòa kết án hàng loạt là không phù hợp với các cam kết quốc tế của Ai Cập".


Ngày 17/5, Triều Tiên kịch liệt chỉ trích truyền thông Hàn Quốc "đã làm tổn hại tới phẩm giá cao quý nhất" của Bình Nhưỡng, sau khi rộ lên tin đồn Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Hyon Yong Chol bị xử tử. Triều Tiên cho rằng truyền thông Hàn Quốc đã phát động "một cuộc chiến truyền thông" khi thổi phồng việc nhà lãnh đạo Triều Tiên đang tiến hành "các hoạt động thanh trừng chính trị" và "khủng bố chính trị".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.