Bản tin 14H: Nga điều tra sự cố tên lửa Proton-M bị cháy

Tên lửa đẩy Proton-M của nước này bốc cháy khi đưa vệ tinh liên lạc MexSat-1 của Mexico lên quỹ đạo. Nguồn: siberiantimes
Tên lửa đẩy Proton-M của nước này bốc cháy khi đưa vệ tinh liên lạc MexSat-1 của Mexico lên quỹ đạo. Nguồn: siberiantimes
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 16/5 đã chỉ thị điều tra sự cố tên lửa đẩy Proton-M của nước này bốc cháy khi đưa vệ tinh liên lạc MexSat-1 của Mexico lên quỹ đạo trong cùng ngày. Căn cứ kết quả điều tra để quy trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tài chính liên quan.

Trong niềm vui chung của cả dân tộc hướng về kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), ngày 17/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trang trọng Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm thành phố. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bí thư Thành uỷ TPHCM Lê Thanh Hải đã dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu cao phẩm chất đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm thiêng liêng của Người dành cho nhân dân cả nước, đặc biệt là đồng bào miền Nam.


Khoảng 6h sáng nay (17/5), một vụ cháy khá lớn đã xảy ra tại cửa hàng bánh ngọt Anh Hòa số nhà 38 Phùng Hưng (Hà Nội). Ngọn lửa bùng lên và lan tỏa khắp tầng 1 khiến toàn bộ số hàng hóa trong nhà bị cháy rụi. Theo lời kể của một số người chứng kiến, do ngọn lửa bùng lên nhanh và mạnh nên đã thiêu rụi toàn bộ đồ đạc ở tầng 1, và nhanh chóng bốc lên tầng 3 của ngôi nhà. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để xử lý và khống chế ngọn lửa. Vì được xử lý kịp thời nên đám cháy cũng không lan sang các nhà lân cận. Rất may không có thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h15 chiều 16/5, chị Phạm Thị Thanh Thảo (21 tuổi, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) điều khiển xe máy chở theo mẹ là bà Trần Thị Tịnh (58 tuổi) lưu thông trên đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn) khi đến trước Bệnh viện Phụ sản - Nhi, chị Thảo bị mất lái, đâm vào vỉa hè. Bà Tịnh bị ngã văng xuống đất, xe máy cùng chị Thảo tiếp tục lao đi, tông vào cột điện. Chiếc xe sau đó văng xuống lòng đường khoảng 20 m mới dừng lại. Bà Tịnh tử vong tại chỗ. Chị Thảo được đưa đi cấp cứu nhưng cũng qua đời ngay sau đó.


Khoảng 9h30 ngày 17/5, tại ngã ba giao lộ đường Đinh Tiên Hoàng với đường Lê Duẩn xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người chết tại chỗ và 1 người bị thương. Hai nữ sinh chở nhau trên xe máy khi đến giao lộ thì bất ngờ va chạm với container chạy cùng chiều khiến người ngồi sau bị cán qua người tử vong tại chỗ, người cầm lái bị tông văng vào vệ đường. (Xem chi tiết)


Tàu chiến USS Fort Worth vừa kết thúc chuyến tuần tra trên Biển Đông, bao gồm việc tới gần các khu vực Trung Quốc đang cải tạo trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Giới chức Mỹ khẳng định USS Fort Worth chỉ hoạt động ở vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, Trung Quốc đã điều tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường Yancheng (Diêm Thành) tới áp sát. (Xem chi tiết)


Các biện pháp trừng phạt của phương Tây là một cú đánh đối với Nga nhưng nền kinh tế đất nước hiện đã có tình trạng tốt hơn nhiều so với các dự đoán, cây bút Kenneth Raposa của Tạp chí Forbes đánh giá. Thậm chí, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã đem lại cho nước Nga trở thành thị trường mới nổi tốt nhất trong năm nay. Cũng theo tác giả Kenneth Raposa, biện pháp trừng phạt nhằm vào một số lĩnh vực của nền kinh tế Nga sẽ được dỡ bỏ trước cuối năm 2015. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 16/5 đã chỉ thị điều tra sự cố tên lửa đẩy Proton-M của nước này bốc cháy khi đưa vệ tinh liên lạc MexSat-1 của Mexico lên quỹ đạo trong cùng ngày. Người phát ngôn của Thủ tướng Medvedev, Natalya Timakova cho biết Thủ tướng đã yêu cầu thành lập một ủy ban điều tra để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố, sau đó căn cứ kết quả điều tra để quy trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tài chính liên quan tới vụ việc.


Ba thẩm phán Ai Cập vừa bị bắn chết vài giờ sau khi một tòa án nước này tuyên án tử hình cựu tổng thống Mohamed Morsi. Theo cảnh sát, chiếc ô tô chở ba vị quan tòa  đang chạy trong thành phố al-Arish, Sinai thì bị tấn công. Một người thứ tư cũng mất mạng và ít nhất ba người khác bị thương trong vụ nổ súng nghi do các tay súng Hồi giáo cực đoan thực hiện. Hiện chưa rõ vụ tấn công có liên quan đến phản ứng giận dữ của những người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo sau bản án tử hình ông Morsi vừa được tuyên hay không. (Xem chi tiết)


Một máy bay không người lái chưa rõ danh tính đã xuất hiện trong cuộc tập trận quy mô lớn của NATO ở Estonia. Máy bay không người lái dường như xuất hiện với mục đích do thám các nội dung trong cuộc tập trận có tên gọi Hedgehog-2015.  Một nguồn giấu tên cho biết một đơn vị đã được triển khai để theo dõi vật thể bay không xác định được là từ đâu nêu trên ít nhất ba lần trong quãng thời gian diễn ra cuộc tập trận. (Xem chi tiết)


Bé gái 12 tuổi đánh bom tự sát ở Damaturu-Nigeria ngày 16-5 khiến em và ít nhất 7 người nữa thiệt mạng, 33 người bị thương. Theo các nhân chứng, bé gái cho quả bom phát nổ tại một khu chợ sầm uất ngay sát trạm xe buýt ở phía Đông Bắc Nigeria. Ngay khi vụ việc xảy ra, xe cứu thương đến hiện trường để đưa những người bị thương đến bệnh viện chữa trị, nhiều người trong số đó trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em đang mua bán tại khu chợ.

MỚI - NÓNG