Bản tin 20H: Pháo kích miền Đông Ukraine ngày càng dữ dội

Một vụ pháo kích Donetsk của quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Một vụ pháo kích Donetsk của quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)
TPO - Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng xe tăng và súng cối bắn phá vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Donetsk. Đại diện Bộ Quốc phòng DPR nói hiện làng mỏ Oktyabrsky và sân bay Donetsk đang bị pháo kích. Quân đội Ukraine sử dụng các loại pháo tăng 82 mm và súng cối 120 mm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh. Trong đó nêu rõ Ban cán sự Đảng UBND TP kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND TP, lãnh đạo Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan theo thẩm quyền, xong trước ngày 30/6. (Xem chi tiết)


Sáng nay, 19/5, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng người Hàn Quốc gồm Lee Jae Myeong (SN 1953) và Kim Jong Wook (SN 1972) về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra trong vụ sập dàn giáo tại công trường Formosa làm 13 người chết, 29 người bị thương, ngày 25/3. (Xem chi tiết)


Ngư dân xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) vừa trục vớt thành công vật thể được phát hiện từ dưới đáy biển nghi là bộ phận của máy bay Su-22. Khoảng 14h ngày 14/5, anh Trần Ngọc Thắng làm thuyền trưởng đã cùng đội của mình gồm 11 người tiến hành ra khơi để đi lặn biển phát hiện có một vật thể lạ trồi lên khoảng chừng 10cm so với đáy biển. Khoảng 20h30 ngày 17/5, sau 3 ngày vật lộn, nhóm ngư dân đã đưa được vật thể lạ lên bờ. (Xem chi tiết)


Sáng 19/5, trên tuyến Quốc lộ 1A qua đèo Phú Gia thuộc xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) xảy ra tắc đường kéo dài do hai xe container "kẹp" nhau nhiều giờ giữa đèo. Thời điểm trên, xe container biển kiểm soát 51R-6903 chạy hướng Nam - Bắc đổ dốc xuống đèo Phú Gia. Khi vừa qua khúc cua tay áo thì phương tiện này bất ngờ gặp xe container biển kiểm soát 51C-560.51 lên đèo theo chiều ngược lại lấn qua phần đường bên trái nên đã "mắc" vào nhau. (Xem chi tiết)


Chiều ngày 18/5, một nữ sinh lớp 12 ở xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã bị một chiếc xe tải chở đất cán tử vong. Vào thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 76M-2237 trên tuyến đường liên thôn theo hướng Nam – Bắc, bất ngờ va chạm với xe máy do em Võ Thị Cẩm Nga điều khiển hướng ngược chiều. Vụ tai nạn làm em Nga tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Chiều 19/5, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã triệt phá một đường dây ma túy tổng hợp xuyên Việt qua đường hàng không do đối tượng Nguyễn Huy Thông cầm đầu. Nguyễn Huy Thông là đối tượng bị công an bắt giữ ngày 28/4 cùng đồng phạm là Hoàng Bích Ngọc khi vừa lên taxi để ra sân bay đi vào Thành phố Hồ Chí Minh cùng tang vật thu giữ gồm 2.800 viên ma túy tổng hợp nhóm ATS, một túi ma túy tổng hợp Methamphetamin có trọng lượng 2,387 gram.


Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết quân đội Ukraine tiếp tục sử dụng xe tăng và súng cối bắn phá vùng ngoại ô phía Bắc thành phố Donetsk. Đại diện Bộ Quốc phòng DPR nói hiện làng mỏ Oktyabrsky và sân bay Donetsk đang bị pháo kích. Quân đội Ukraine sử dụng các loại pháo tăng 82 mm và súng cối 120 mm. Theo Người phát ngôn Bộ Quốc phòng DPR Eduard Basurin, trinh sát của Donetsk đã phát hiện nhiều bệ phóng tên lửa Grad và Uragan ở các cứ điểm của quân đội Kiev tại làng Peredovove.


Tại châu Âu, các phân đội máy bay chiến đấu của Mỹ đang hoạt động trên khắp khu vực Baltic, gửi đi không điệp vừa trấn an các đồng minh của Mỹ, vừa cảnh báo Nga. Trong những tuần qua có rất nhiều máy bay của Mỹ tới khu vực này, bao gồm máy bay chiến đấu. Đây vốn là một phần trong gói chiến dịch an ninh (TSP) do Mỹ cung cấp. Những máy bay này là nhóm đầu tiên tới châu Âu. Các nhóm trước đó đã được triển khai ở châu Á. (Xem chi tiết)


Một quan chức hàng không cấp cao của Ấn Độ cho biết ngày 19/5, một máy bay của hãng hàng không quốc gia Ấn Độ Air India, chở 169 hành khách, đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Một máy bay A-321 đã hạ cánh khẩn cấp xuống Sân bay Quốc tế Chaudhary Charan Singh ở Lucknow, thủ phủ bang Uttar Pradesh, sau khi phi công phát hiện một vết nứt trên kính chắn gió của máy bay. Toàn bộ hành khách và các thành viên phi hành đoàn đều an toàn.


Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam ngày 19/5 cho biết tổng tuyển cử Thái Lan sẽ diễn ra sớm nhất vào tháng 8/2016 thay vì vào đầu năm 2016 như lộ trình ban đầu. Trước đó, cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết Nội các nước này đã nhất trí cần tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới, cũng như lộ trình khôi phục dân chủ của quân đội.

MỚI - NÓNG