Bản tin 20H: Ukraine tuyên bố đang chiến tranh với Nga

Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko. (Nguồn: RIA Novosti)
Tổng thống Ukraine, Petro Poroshenko. (Nguồn: RIA Novosti)
TPO - Ngày 19/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng nước này trên thực tế đang ở trong tình trạng chiến tranh với Nga.

Khoảng 15h ngày 20/5, nhóm 3 người đàn ông ngồi nhậu bên bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé ngay dưới chân cầu Calmette, thuộc địa bàn quận 4, TPHCM. Khi nhậu xong, cả 3 người cùng nhảy xuống kênh để tắm. Tuy nhiên, khi bơi ra giữa dòng kênh, ông Huỳnh Ngọc Khánh (42 tuổi, ngụ quận 4) đã bị nước cuốn mất tích. Hai người còn lại thấy vậy hốt hoảng bơi vào bờ kêu cứu. (Xem chi tiết)


Tại nạn lở đất khi thi công đường ống dẫn nước xảy ra vào lúc 11h45 ngày 20/5, tại khuôn viên của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Tiến ở thôn Xuân Điền (xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Trong lúc xuống hố đặt máy bơm phục vụ công việc thi công đường ống dẫn nước tưới thanh long, hai nhân công ở Bình Thuận bị đất vùi lấp tử vong. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h50 ngày 20/5 tại ngã 3 Ngô Quyền – Lê Thạch (Hà Nội), chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển đi ngược chiều trên đường Lê Thạch hướng ra Ngô Quyền. Khi đến ngã 3 trên chiếc xe này bất ngờ va chạm với một chiếc xe máy đi theo hướng ngược lại. Tiếp đó chiếc xe máy này va chạm với chiếc ô tô mang BKS 29C-492.46 lưu thông theo hướng Ngô Quyền – Lê Thạch và bị cuốn vào gầm, bánh trước của chiếc xe ô tô đè lên chiếc xe máy còn nạn nhân văng ra đường được đưa vào viện 108 cấp cứu. (Xem chi tiết)


Ngày 19/5, Bộ Chiến lược và Tài chính Hàn Quốc đã thông qua khoản vay trị giá 77 triệu USD đối với Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (tại tỉnh Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (tại tỉnh Nghệ An) từ nguồn vốn của Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF). Đây là dự án có tổng mức đầu tư 105 triệu USD, trong đó 77 triệu USD là vốn vay từ quỹ EDCF và 28 triệu USD là vốn đối ứng từ phía Việt Nam.


Ngày 19/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng, nước này trên thực tế đang ở trong tình trạng chiến tranh với Nga. Ông Poroshenko đã lưu ý tới việc bắt giữ trên lãnh thổ Ukraine hai công dân Nga là lính đặc nhiệm, đồng thời cho rằng phe ly khai ở miền Đông nước này đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mới trong mùa Hè năm nay.


Bên cạnh những tàn phá do chiến tranh, Ukraine đang phải vật lộn với một cuộc chiến “phi quân sự” - đó là cơ cấu lại các khoản nợ. Hiện Ukraine đang tiến hành thảo luận về tái cấu trúc nợ công và các khoản nợ được nhà nước bảo lãnh nhằm bù đắp khoản thiếu hụt 15 tỷ USD trong ngân sách. "Cuộc chiến" với các chủ nợ của nước này có nguy cơ phá hỏng kế hoạch giải cứu đã được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dày công xây dựng.


Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang gia tăng mạnh mẽ các hoạt động quân sự tại châu Âu, đe dọa an ninh của Nga và các đồng minh. Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) diễn ra hôm nay, 20/5 tại Tajikistan, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, ông Nikolai Patrushev cho rằng, năng lực tấn công của Mỹ và NATO xung quanh biên giới Nga tạo ra mối đe dọa không chỉ đối với nước Nga mà còn đối với các đồng minh của Moscow. (Xem chi tiết)


Chiều 19/5, sau khi phát hiện một quả bom nặng 250kg tại một địa điểm trong thành phố Hanover, miền Bắc nước Đức, nhà chức trách đã cho sơ tán khoảng 31.000 người sống quanh khu vực hiện trường để đảm bảo an toàn cho tới khi lực lượng chức năng vô hiệu hóa được quả bom. Quả bom trên được các công nhân xây dựng phát hiện trong lúc phá một tòa nhà cũ vốn là trường học ở quận Süd thuộc thành phố Hannover.


Cảnh sát Ấn Độ ngày 20/5 cho biết, một tàu hỏa đã đâm vào một xe kéo moóc chở người tại một điểm giao cắt ở bang miền Bắc Uttar Pradesh khiến 10 người thiệt mạng và 33 người bị thương. Tai nạn xảy ra tối 19/5, khi chiếc xe kéo đi ngang qua đường ray gần thị trấn Bijnor. Xe này chở những người trên đường về sau một buổi lễ ở một thị trấn gần sông Hằng.


Triều Tiên hôm 20/5 tuyên bố đã đạt được kỹ thuật thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, đủ để gắn trên một tên lửa. Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng, sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hôm 8/5. Các chuyên gia đã tỏ ra lo ngại trước động thái trên của Triều Tiên, vì nó được coi là một phần trong nỗ lực trang bị những quả bom nguyên tử thu nhỏ cho các tên lửa của Bình Nhưỡng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG