Bản tin 14H: Năm người thương vong trong mưa giông Hà Nội

Cây cổ thụ đã đè lên chiếc taxi khiến lái xế tử vong trên đường Hùng Vương. Ảnh: Vnexpress.
Cây cổ thụ đã đè lên chiếc taxi khiến lái xế tử vong trên đường Hùng Vương. Ảnh: Vnexpress.
TPO - Trận mưa giông với cường độ mạnh kéo dài trong một giờ chiều 4/6, làm 5 người thương vong, trong đó có 2 người chèo thuyền ở Hồ Tây và gần 200 cây to trên địa bàn thành phố bị gãy đổ

Sáng 5/6, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội cho biết, gió lớn trước và trong trận mưa đêm qua đã quật đổ 150 cây xanh trên địa bàn. Những cây xanh đổ gây cản trở giao thông đã được dọn dẹp ngay trong đêm. Tuy nhiên, theo ông Hưng, vài ngày nữa mới có thể thu dọn hết cây xanh đổ, gãy trong công viên, vườn hoa. "Tất cả còn đang rất ngổn ngang”, ông Hưng nói.


Ngày 5/6, Công an Hà Nội cho biết, thống kê sơ bộ sau trận mưa to kèm gió lớn chiều tối qua làm 5 người thương vong, trong đó có 2 người chèo thuyền ở Hồ Tây và gần 200 cây to trên địa bàn thành phố bị gãy đổ. (Xem chi tiết)


Bộ Giao thông vận tải cho biết, đơn vị tư vấn vừa báo cáo tóm tắt Đề án nghiên cứu kết nối tổng thể giao thông vận tải hai nước Việt Nam - Lào và tuyến đường bộ kết nối Viêng Chăn - Hà Nội. Theo đó, đối với tuyến đường bộ kết nối Viêng Chăn – Hà Nội, quy mô quy hoạch đường bộ cấp cao 4 làn xe, chiều rộng nền đường tối thiểu 22,5m. Tổng mức kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường này dự kiến lên đến con số 2,5 tỷ USD. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 hôm nay 5/6 đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về căng thẳng trên Biển Đông và biển Hoa Đông, đồng thời kêu gọi các nước không sử dụng vũ lực mà giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra ngay trong ngày nhóm họp đầu tiên của G7 tại Brussels, Bỉ, sau khi Mỹ đã cảnh báo Bắc Kinh về thái độ ngày càng quyết liệt trong tranh chấp chủ quyền của nước này.


Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin sẽ đối mặt tại Pháp vào ngày mai, tại lễ kỷ niệm 70 năm cuộc đổ bộ Normandy trong Thế chiến II. Không có cuộc gặp chính thức nào giữa hai nhà lãnh đạo trong lịch trình dự kiến. Tổng thống Putin nói sẵn sàng đối thoại, và việc có cuộc trò chuyện nào hay không phụ thuộc vào sự lựa chọn của ông Obama.


Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng với hãng chế tạo máy bay Northrop Grumman để hiện đại hóa và tăng “tuổi thọ” hoạt động của máy bay ném bom chiến lược B-2. Hiện nay, Không quân Mỹ đang sở hữu 20 chiếc B-2, “tuổi thọ” trung bình vào khoảng 20 năm. Việc hiện đại hóa bao gồm việc thay thế các phần mềm hệ thống máy tính, sẽ giúp tất cả các máy bay ném bom B-2 thích nghi với yêu cầu tác chiến hiện đại.  (Xem chi tiết)


Ba cảnh sát thiệt mạng và hai người khác bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng diễn ra vào hôm qua 4/6 tại thành phố Moncton, tỉnh New Brunswick, Canada. Cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra khoảng 19h20 giờ địa phương. Hiện tại, cảnh sát đã xác định được nghi phạm là Justin Bourque (24 tuổi) và tiến hành truy lùng. (Xem chi tiết)


Hãng tin Yonhap ngày 4/6 dẫn lời giới chức Hàn Quốc cho biết chủ phà Sewol là Yoo Byung-eun vừa xin tị nạn chính trị tại đại sứ quán một nước ở thủ đô Seoul nhưng đã bị từ chối. Chiếc phà nói trên bị chìm ngày 16.4, làm 304 người thiệt mạng, chủ yếu là học sinh trung học. Ông Yoo, 73 tuổi, bị cho là người sở hữu thật sự của đơn vị chủ quản phà Sewol. Ban lãnh đạo của công ty này đang đối mặt cáo buộc cho chở quá tải và vi phạm các quy định an toàn. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn chính thức KPL của Lào ngày 3/6 đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng, Tướng Sengnouane Xayalath đã được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, thay Tướng Douangchay Phichit. Việc bổ nhiệm Tướng Xayalath diễn ra sau vụ tai nạn máy bay thương tâm ngày 17/5 tại tỉnh Xieng Khouang (Xiêng Khoảng) làm 16 người thiệt mạng, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Douangchay Phichit và nhiều quan chức cấp cao khác. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG