Bản tin 14H: Anh không tham gia hệ thống tị nạn với EU

Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AFP)
TPO - Thủ tướng Anh David Cameron ngày 7/3 tuyên bố, quốc gia này sẽ không tham gia bất kỳ hệ thống tị nạn chung nào của Liên minh châu Âu (EU). 

Ngày 8/3, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ khai trương Cảng Quốc tế Cam Ranh. Với vị trí địa lý nằm trong vịnh Bình Ba kín sóng, kín gió, vùng nước rộng, độ sâu ổn định trên 20m nước, khu vực này ít chịu ảnh hưởng của giông bão, địa chất tốt phù hợp cho việc xây dựng các cầu cảng tiếp nhận các tàu quân sự, dân sự cỡ lớn; sửa chữa, đóng mới các công trình biển như giàn khoan. 


Chiều 7/3, ông Nguyễn Văn Đồng, trưởng công an xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có 1 người tử vong khi đi lao động ở Đài Loan. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1991), trú ở xóm 4 xã Diễn Xuân. Theo thông tin từ người nhà anh Sơn, vào ngày 6/3, mọi người không thấy anh Sơn đến làm như thường lệ nên đã tìm đến nơi ở. Khi mở cửa thì bất ngờ phát hiện anh Sơn gục chết ở trong phòng. Được biết, anh Sơn sang Đài Loan làm việc đã 2 năm nay. Nguyên nhân cái chết của anh Sơn đang được cơ quan chức năng sở tại làm rõ.


Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM vừa ký 82 quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với cán bộ, nhân viên và giảng viên của trường, đồng thời thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng lao động 26 cán bộ, giảng viên còn lại. Trường ĐH Hùng Vương đã bốn năm không được tuyển sinh, không có sinh viên, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động. Hiện trường không còn nguồn thu, thu không đủ bù chi kéo dài dẫn đến lỗ nặng, thâm hụt trầm trọng vốn pháp định do cổ đông đầu tư.


Vào 7 giờ ngày 8/3, xe tải biển kiểm soát 60C-208.43 trong lúc đang lưu thông trên đường Bùi Văn Hòa, hướng Quốc lộ 1A ra đường tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã mất lái, gây tai nạn liên hoàn. Một nam học sinh và một nữ công nhân đã bị cuốn vào gầm xe tải, bị thương nặng. Sau đó, chiếc “xe điên” tiếp tục tục lao lên vỉa hè tông gãy hai trụ điện bên đường rồi mới dừng lại.


Rạng sáng nay 8/3, trên đường Cộng Hòa thuộc phường 13, quận Tân Bình, TPHCM chiếc xe ben biển số 51C-656.30 lưu thông trên đường Cộng Hòa theo hướng Trường Chinh về vòng xoay Lăng Cha Cả, khi vừa đến giao lộ Cộng Hòa – Tân Kỳ Tân Quý thì đâm thẳng vào xem máy biển số 59N1-775.86 do 2 thanh niên điều khiển, chạy phía trước, khiến 2 người này bị thương nặng. Sau đó xe ben tiếp tục lao lên vỉa hè đâm gãy biển báo giao thông, tông bật gốc cây xanh và chỉ dừng lại sau khi đâm vỡ toác 2 ngôi nhà. (Xem chi tiết)


Ngày 8/3, ông Tô Duy Hiền (Chủ tịch UBND xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, một vụ hoả hoạn nghiêm trọng vừa xảy ra trên tàu cá của ngư dân địa phương khi tàu đang đánh bắt hải sản trên biển. Theo đó, vào khoảng 22h ngày 6/3, tàu cá của ngư dân Bùi Tam (trú tại xã Quỳnh Nghĩa) cùng với 10 thuyền viên, đang đánh bắt hải sản ở vùng biển tỉnh Quảng Bình thì bất ngờ bốc hoả phía dưới khoang tàu. 11 thuyền viên trên tàu gặp nạn đã nhảy sang thuyền bạn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ thiết bị và máy móc trên tàu. (Xem chi tiết)


Hôm 7/3, một người đã thiệt mạng khi một tai nạn hi hữu xảy ra giữa xe dân sự và một xe tăng của NATO tham gia tập trận quy mô lớn ở Na Uy. Không có quân nhân NATO nào thương vong trong vụ tai nạn này, trung tá Aleksander Jankov thuộc Lực lượng Vũ trang Na Uy cho biết. Hiện vụ việc đang được điều tra. Cuộc tập trận có sự tham gia của 15.000 binh sỹ đến từ 14 quốc gia, bắt đầu từ ngày 2/3 và kéo dài đến ngày 9/3. (Xem chi tiết)


Trái với dự thảo tuyên bố ban đầu của Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu sẽ không đóng cửa tuyến hành lang chính để người tị nạn vào lục địa này. Một số nước châu Âu, trong đó có Đức và Hy Lạp, đã phản đối ý tưởng này đồng thời yêu cầu không đưa cụm từ "đóng" tuyến lộ trình Balkan như dự thảo tuyên bố.  Trong khi đó, tại Hội nghị thượng đỉnh EU-Thổ Nhĩ Kỳ ở Brussels, hai bên đã nhất trí trên nguyên tắc về giải pháp mới ngăn chặn việc di cư bất hợp pháp vào châu Âu.


Thủ tướng Anh David Cameron ngày 7/3 tuyên bố quốc gia này sẽ không tham gia bất kỳ hệ thống tị nạn chung nào của Liên minh châu Âu (EU). Ông Cameron cũng cho biết Anh không phải thành viên Hiệp ước Schengen (miễn thị thực giữa các nước thành viên EU) nên quốc gia này hoàn toàn có thể duy trì các biện pháp bảo vệ biên giới. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi EU ra thông báo có thể đề xuất tập trung hóa đối với yêu cầu tị nạn, coi đây là một phần trong chính sách di cư tổng thể sẽ được công bố tại hội nghị toàn khối dự kiến diễn ra ngày 17-18/3 tới.


Ngày 8/3 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết ba nước gồm Trung Quốc, Australia và Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, ít nhất là đến khi hoàn thành việc tìm kiếm 120.000km2 khu vực tìm kiếm hiện tại. Tuy nhiên, trong trường hợp tại khu vực tìm kiếm hiện tại không tìm thấy dấu hiệu nào của MH370 cũng không đồng nghĩa với việc ngừng tìm kiếm chiếc máy bay này.

MỚI - NÓNG