Bản tin 20H: Một cuộc không kích, UAV tiêu diệt 15 phiến quân IS

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
TPO - Đêm 6/3, máy bay không người lái thuộc lực lượng liên quân đã tấn công ồ ạt một nơi ẩn náu của các phiến quân IS tại khu vực Mohmand Dara, thuộc huyện Achin, tiêu diệt 15 phiến quân IS và phá hủy vũ khí, đạn dược của chúng. IS chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin này.

Phát biểu tại cuộc họp với Bộ GTVT sáng 7/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải e ngại nếu không làm tốt công tác quy hoạch cùng với việc bảo vệ môi trường, Hà Nội sẽ ô nhiễm môi trường hơn Bắc Kinh (Trung Quốc). Để ứng phó với tình trạng này, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, bài toán cho giao thông vận tải "đừng chỉ nhìn vào hạ tầng, mà phải chú trọng vào công tác quản lý". "Những giải pháp về quản lý nếu làm tốt, đồng bộ, có thể giải quyết được 30% các vấn đề "nóng" về giao thông vận tải hiện nay”, ông Hải đánh giá. (Xem chi tiết)


Chiều 7/3, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, đại biểu Bùi Thị An, đại biểu Đỗ Kim Tuyến thuộc tổ bầu cử số 2 với cử tri hai quận Hai Bà Trưng, Đống Đa. Phát biểu về vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB), làm đường, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thẳng thắn nói về tiêu cực trong việc GPMB và cho biết “cứ mở đường là tính đến chuyện chia chác”. (Xem chi tiết)


Sáng 7/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì cuộc họp cùng các sở, ngành về tình trạng xe ben chở đất đá liên tiếp gây tai nạn trong những ngày qua. Tính từ đầu năm đến nay đã có 4 vụ tai nạn khiến 3 người chết liên quan đến xe ben, tăng 3 vụ, 3 người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ yêu cầu ông Nguyễn Điểu, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường nghiên cứu rút giấy phép các doanh nghiệp nếu các xe ben gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Nắng nóng, khô hạn kéo dài làm giếng đào ở nhiều địa phương trong tỉnh Bình Phước hụt nước nghiêm trọng, buộc người dân phải mua nước sinh hoạt bên ngoài với giá "cắt cổ". Cụ thể từ trung tuần tháng 2/2016 đến nay, cả nghìn hộ dân thuộc các địa phương như: thị xã Đồng Xoài, huyện Bù Đốp, Lộc Ninh, Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Gia Mập chưa có nước máy rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ phải đi xin nước từ những nhà có giếng còn nước hoặc tỏa đến những con suối, sông, hồ lấy nước về dùng. (Xem chi tiết)


Ngày 7/3, nguồn tin từ Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan này đã tạm đình chỉ công tác 3 cán bộ bị tố về hành vi đưa và nhận hối lộ. Người tố cáo là ông Trần Minh Lợi, ngụ tại xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) phản ánh: ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil bắt được 6 đối tượng đang tổ chức cờ bạc tại xã Thuận An. Tang vật thu được tại hiện trường hơn 4 triệu đồng. Sau đó, công an huyện Đắk Mil đã nhận tiền chạy án tổng cộng 120 triệu đồng/6 người. (Xem chi tiết)


Ngày 6/3, trong một cuộc chiến nội bộ, khoảng 200 tay súng IS đã giết chết Abu Ali al-Tunisi, một chiến binh người Thổ Nhĩ Kỳ chỉ huy các hoạt động quân sự ở miền bắc Raqqa, thủ phủ của IS tại Syria, theo ARA News. Sau khi nổ súng vào xe chỉ huy, giết chết Tunisi cùng hai tay súng hộ tống khác, nhóm chiến binh này đã quay sang ủng hộ những người ở ngoại ô Raqqa chống lại tổ chức. Tình trạng này buộc IS phải phong tỏa các tuyến đường dẫn vào thành phố. (Xem chi tiết)


15 phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do Mỹ triển khai tại tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan. Đêm 6/3, máy bay không người lái thuộc lực lượng liên quân đã tấn công ồ ạt một nơi ẩn náu của các phiến quân IS tại khu vực Mohmand Dara, thuộc huyện Achin, tiêu diệt 15 phiến quân IS và phá hủy vũ khí, đạn dược của chúng. IS chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin này.


Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày hôm nay đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn chưa từng thấy với mục tiêu “loại bỏ lãnh đạo CHDCND Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh”. Cuộc tập trận thực địa mang mật danh “Foal Eagle” sẽ tiếp diễn đồng thời và kéo dài đến cuối tháng 4. Tham gia cuộc tập trận hỗn hợp lớn nhất từ trước tới nay, Hàn Quốc huy động 300.000 binh sĩ, trong khi Mỹ cử 17.000 quân, gấp đôi so với năm 2015. (Xem chi tiết)


Trung Quốc đang xây dựng chiếc tàu sân bay thứ hai. Thiết kế cải tiến của nó sẽ cho phép con tàu mang theo nhiều máy bay chiến đấu hơn. Thêm vào đó, chiếc tàu sân bay này sẽ được trang bị một máy bay tuần tra, một máy bay săn ngầm và các trực thăng được thiết kế cho mục đích di tản. Chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là Liêu Ninh, nặng 55.000 tấn, đã được vận hành tại Ukraine (thời Liên Xô) vào năm 1988, sau đó được trang bị lại tại Trung Quốc trước khi đưa vào hoạt động vào tháng 9-2012. Hiện chiếc tàu đang nằm tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.