Bản tin 8H: Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo sang Syria

Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại chốt quân sự gần cửa khẩu Oncupinar, thị trấn Kilis nã đạn về phía biên giới Syria ngày 16/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại chốt quân sự gần cửa khẩu Oncupinar, thị trấn Kilis nã đạn về phía biên giới Syria ngày 16/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 7/3 nói rằng Moskva muốn các cường quốc thế giới phản ứng về vụ Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo nhằm vào người Kurd. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/3 cho biết 8 lần vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (07/03), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng chiều và đêm 9/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 10/03 trời chuyển rét; riêng ngày 11/03 ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng. (Xem chi tiết)


Hạ tầng giao thông yếu, xe cá nhân tăng cao và môi trường ô nhiễm… là những vấn đề nóng như “nước sôi” được Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thừa nhận trong buổi Bộ GTVT làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội sáng 7/3. Cùng với nỗ lực của thành phố, Bí thư Hà Nội đề nghị Bộ GTVT phối hợp với thành phố triển khai quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô và Quy hoạch chung vùng Thủ đô, để từ đó có cơ sở triển khai đồng bộ. (Xem chi tiết)


Sau nhiều cuộc họp với các bên liên quan, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội vừa ký văn bản gửi UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả xem xét xử lý kỷ luật đối với những cán bộ liên quan đến vi phạm tại dự án 8B Lê Trực. Hình thức kỷ luật cao nhất được áp dụng là giáng chức, điều chuyển công tác Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình. (Xem chi tiết)


Đêm ngày 7/3, thượng tá Nguyễn Văn Búp, Đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) cho biết: Một tàu cá QNa 91939 của ngư dân xã Tam Quang (Núi Thành) vừa bị tàu Hải cảnh của Trung Quốc tấn công, cướp sạch ngư cụ đã cập bờ. Đó là tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46101. Chiếc tàu này cập mạn, khống chế 10 ngư dân trên tàu cá QNa 91939 và lấy đi lương thực, phá sạch ngư lưới cụ. (Xem chi tiết)


Tạp chí Nhật Bản The Diplomat vừa dẫn các hình ảnh vệ tinh từ ngày 2/3 cho thấy Trung Quốc đang ngang nhiên mở rộng nạo vét và đổ cát xuống Đảo Bắc thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phần mới được bồi đắp nối Đảo Bắc với Đảo Giữa, cùng với một cấu trúc thẳng có thể đủ chỗ cho một đường băng và một đường lăn song song, có kích thước tương đương những công trình mà Trung Quốc đã xây trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Bản tin ngày 6/3 của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ cho biết nhóm tàu tác chiến thuộc tàu sân bay Mỹ John C. Stennis đang thực hiện tuần tra ở Biển Đông từ hôm 1/3, mà Hải quân Mỹ đánh giá là hoạt động bình thường, đã bị tàu Trung Quốc bám sát, cho dù mới chỉ hoạt động ở khu vực phía Đông của Biển Đông. Việc Hải quân Mỹ cử nhóm tàu sân bay tấn công Stennis vào vùng Biển Đông, dù ở xa khu vực có căng thẳng, là tín hiệu cảnh báo ​rằng Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của Nga ngày càng tăng ở phía Đông Địa Trung Hải. Tổng thư ký NATO Stoltenberg khẳng định, NATO sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự dọc biên giới trên không và trên biên với Syria và phía Đông Địa Trung Hải, mở rộng hoạt động tình báo và hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov ngày 7/3 nói rằng Moskva muốn các cường quốc thế giới phản ứng về vụ Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo nhằm vào người Kurd. Ông Bogdanov cũng nói tất cả những cáo buộc rằng Nga đang vi phạm lệnh ngừng bắn giữa các bên đối địch ở Syria là vô căn cứ và khiêu khích. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/3 cho biết 8 lần vi phạm lệnh ngừng bắn ở Syria được ghi nhận trong 24 giờ qua.


Ông Mark Rowley, sỹ quan thuộc Sở Cảnh sát London (Anh), ngày 7/3 cho biết các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn tiến hành các vụ tấn công "rất lớn và gây sự chú ý" đối với nước Anh cũng như các nước Phương Tây nói chung. Ông Rowley nói rằng mối đe dọa từ tổ chức IS, hiện đang kiểm soát một phần lãnh thổ rộng lớn ở cả Syria và Iraq, đang ngày càng lớn mạnh và IS muốn lặp lại các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở bất cứ nơi đâu, giống như vụ nổ súng và tấn công liều chết ở thủ đô Paris (Pháp) hồi năm ngoái khiến 130 người thiệt mạng.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.