Bài toán khó

0:00 / 0:00
0:00
TP - Với quản lý đô thị, quản lòng đường, vỉa hè là việc rất khó. Lý do: đây vừa là nơi mưu sinh của nhiều người dân, vừa là không gian cho người đi bộ. Bên cạnh đó kinh tế vỉa hè được coi là "kinh tế ngầm" khó đo đếm.

Việc Hà Nội triển khai thí điểm cho thuê vỉa hè nhằm vừa đáp ứng nhu cầu của bộ phận người dân, vừa minh bạch trong quản lý đang được dư luận quan tâm.

Ông Đàm Văn Huân, Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP Hà Nội cho rằng, cho thuê vỉa hè kinh doanh phù hợp với xu thế của thế giới, vừa đảm bảo mục đích giao thông, và đảm bảo mưu sinh. Tuy nhiên, ông Huân lưu ý: Cần làm rõ các vấn đề kỹ thuật liên quan để tránh xung đột lợi ích, trong đó phải chọn các tuyến phố có vỉa hè phù hợp quy hoạch. Muốn phù hợp quy hoạch thì phải làm quy hoạch mạch lạc trong lĩnh vực này.

Quy hoạch là mấu chốt đề quản lý vỉa hè, không thể để kinh doanh, trông xe tràn lan trên các tuyến phố được, như thế sẽ làm nhếch nhác thành phố. Hà Nội phải quy hoạch tuyến nào tuyệt đối cấm kinh doanh, tuyến nào kinh doanh theo giờ, tuyến nào kinh doanh cả ngày. Có quy hoạch thì chính quyền các quận, huyện mới yên tâm làm, tránh làm trái quy định của pháp luật. Quy hoạch xong thì có thể làm tiếp khâu định giá, quy định giá tối thiểu...

Thời điểm này, HĐND TP Hà Nội cùng UBND TP Hà Nội đang đôn đốc các ngành phê duyệt quy hoạch sử dụng vỉa hè. Các tuyến phố được quy hoạch kinh doanh trên vỉa hè chỉ khi bề ngang lớn hơn 3m, đảm bảo cho người đi bộ được đi trên vỉa hè. Bên cạnh đó, kết cấu hè phải phù hợp, là các tuyến phố đã hoàn thiện hạ tầng, tránh tình trạng đào lên, đào xuống gây vỡ đá lát hè, mất mỹ quan đô thị.

Để cho thuê được vỉa hè cơ quan chức năng phải xác định giá phù hợp để đấu giá cho thuê; đấu thầu phải công khai, chấm dứt việc giao vỉa hè mập mờ.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Nguyễn Minh Phong, Nguyên Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội cho rằng, cho thuê vỉa hè bắt buộc phải hài hoà các lợi ích, cũng không thể cứng nhắc, và tuân theo chủ trương nhất quán từ trên xuống dưới và thống nhất thành quy hoạch chung của thành phố cho các khu vực, các phố, tuyến phố và cụ thể hóa ở từng phường, từng vỉa hè. Với diện tích như thế nào thì được kết hợp cả 3 mục tiêu (trật tự văn minh đô thị, đi lại của người đi bộ và kinh tế vỉa hè), diện tích như nào thì chỉ để cho đi bộ.

Phát triển kinh tế vỉa hè và quản lý văn minh sẽ thể hiện trình độ, năng lực của chính quyền đô thị trong quá trình phát triển. Tiêu chí càng rõ, mức độ công khai minh bạch thu chi từ kinh doanh, hoạt động thương mại vỉa hè sẽ là khởi đầu cho chính sách và chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền Thủ đô cũng như ở nhiều nơi đô thị phát triển có được sức sống lâu bền trong thực tiễn. Và xa hơn nữa, đó sẽ là cơ sở để người dân đồng tình ủng hộ.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.