Bài học lớn từ Đề án 112

Bài học lớn từ Đề án 112
TPO - Đề án 112 ra đời đã báo hiệu sự không hợp lý, thế mà nó vẫn tồn tại nhiều năm và đến khi gây thất thoát lãng phí rất lớn ngân quỹ của nhà nước - tiền đóng thuế của dân -  thì chúng ta mới phát hiện.
Bài học lớn từ Đề án 112 ảnh 1

Với số tiền hàng trăm tỉ đồng mà dự án này đã ngốn trong mấy năm qua, quả là một sự thất thoát khá lớn đối với ngân sách của nhà nước. Sự thất thoát ấy không phải từ điều kiện khách quan mà đến từ những tư tưởng chủ quan của một số cán bộ lãnh đạo nhằm mục đích bòn rút tiền của nhà nước thông qua dự án này.

Bằng cách khai khống chênh lệch để hưởng phần trăm “lại quả” mà các đối tác, các nhà cung cấp đem lại, dự án được nâng giá vượt mức để trục lợi các nhân.

Nhìn lại sự thất bại và sự thất thoát của đề án 112 nghĩ mà buồn, số tiền hàng trăm tỉ đồng là khá lớn đối với một đất nước mà đời sống nhân dân còn nghèo như nước ta.

Nếu như số tiền đầu tư vào dự án 112 mà được đầu tư vào việc xây dựng cơ sở vật chất cho ngành giáo dục thì chúng ta đã phần nào giảm đi sự khó khăn về vật chất mà ngành giáo dục đang gặp phải, và nếu như số tiền ấy được bổ sung vào khoản cứu trợ các đồng bào lũ lụt thì chắc chắn sẽ tốt biết bao nhiêu. Số tiền ấy dùng để giúp đỡ học sinh nghèo thì chúng ta sẽ tiếp bước được biết bao nhiêu học sinh đến trường….

Sự việc này được đưa ra trước dư luận là một điều rất đáng hoan nghênh, chúng ta cần phải làm mạnh hơn nữa để loại bỏ những “con sâu” đang muốn moi móc, gây lãng phí tiền của nhà nước để lấy lại uy tín, lòng tin đối với nhân dân.

Chúng ta cần phải có những hình thức xử phạt nghiêm minh, đúng người đúng tội tránh tình trạng bao che, có như vậy thì lòng tin của nhân dân với nhà nước mới được giữ vững.

Phạm Ngọc Chí
75 Trần Nhân Tôn, P9, Q5 , Tp Hồ Chí Minh, Email: phamngochi@gmail.com

Lê Thanh Huyền Quốc, Email: ...@yahoo.com.vn

Nêu nói đây là sự lãng phí quá lớn của nhà nước, tiền tiêu vô tội vạ. Ngay đên Sở tôi, qua dự án này cán bộ gần như vị nào cũng một máy , trình độ thì " mù tịt", thậm chí có vị còn cầm chuột như cầm điều khiển TV. ( 100% lãnh đạo trưởng phòng của cơ quan tôi là tốt nghiêp tại chức).

Nhưng bù lại, mỗi người một máy và hàng ngay chơi Game, chit chat, và đọc báo giết thời gian. Nhưng cũng cần xem lại bao nhiêu máy đã mua, và loại gì?

Nhà nước cần xem ngay sự chi tiêu mua sắm máy tính tại các địa phương.

MỚI - NÓNG