'Bôi trơn' 30% giá trị hợp đồng

'Bôi trơn' 30% giá trị hợp đồng

TPO – Sang ngày xét xử thứ hai, HĐXX đã lần lượt thẩm vấn xong 23 bị cáo. Các nội dung liên quan đến việc “gửi giá” của Tổng công ty Sách Việt Nam khi ký các hợp đồng cung cấp sách cho Ban Điều hành Đề án 112 đã được làm rõ. 
Ban điều hành Đề án 112 chi sai 167 tỷ đồng

Ban điều hành Đề án 112 chi sai 167 tỷ đồng

TP - Tiền phong đã nêu các “chiêu” chi tiền Nhà nước đến mức “chóng mặt” suốt 5 năm thực hiện Đề án 112. Trong số gần 250 tỷ đồng sử dụng sai, thì có tới 167 tỷ đồng liên quan đến vai trò của Ban điều hành Đề án 112 .
Những chiêu 'xài tiền như nước' của Đề án 112

Những chiêu 'xài tiền như nước' của Đề án 112

TP - Chi sai 247,19 tỷ đồng (trong 1.159,6 tỷ đồng đã sử dụng) của Đề án 112. Con số này vừa được Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chính thức kết luận. Đằng sau các con số này là các “chiêu” có thể coi là “hình mẫu” trong cung cách “xài  tiền” vô tội vạ của Nhà nước!
Kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi tiền

Kiểm điểm trách nhiệm và thu hồi tiền

TP - Báo Tiền phong đã đưa tin về việc sử dụng nguồn vốn đề án 112 ở Bộ GD&ĐT được triển khai từ năm 2002, trong đó có hai hợp đồng xây dựng trang thông tin điện tử chính thức của Bộ GD&ĐT được xây dựng từ tháng 12/2003 với kinh phí là 300 triệu đồng và chương trình quản lý văn bản được xây dựng từ tháng 5/2004 với kinh phí là 444,5 triệu đồng.
Đề án 112 ở Lạng Sơn: Triển khai ồ ạt, hiệu quả quá thấp

Đề án 112 ở Lạng Sơn: Triển khai ồ ạt, hiệu quả quá thấp

TP - Mỗi năm kinh phí từ Trung ương “rót” về từ 1 - 2 tỷ đồng, ngay từ năm 2001, Lạng Sơn triển khai Đề án 112. Và hiện nay các huyện, thành phố và một số ban, ngành trong tỉnh người được đào tạo, máy đã trang bị nhưng nhiều nơi vẫn không thực hiện nổi công việc vì hệ thống máy móc lẫn con người rất tậm tịt.
Căn nguyên của mọi... căn nguyên

Căn nguyên của mọi... căn nguyên

TP - Sau thất bại chưa kịp tổng kết và rút kinh nghiệm của Chương trình Quốc gia về CNTT giai đoạn 1995-2000 (Chương trình IT-2000), một nhóm nhà khoa học đã tư vấn cho Chính phủ thực hiện một dự án đồ sộ hơn trước.
Đề án 112 sai ngay từ 'đề bài'

Đề án 112 sai ngay từ 'đề bài'

TP - “Nguyên Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ Vũ Đình Thuần có thể sẽ phải trả giá vì những sai phạm trong Đề án 112, nhưng lý do thất bại của Đề án này không hoàn toàn do ông Thuần hay những cộng sự của ông, mà lý do nằm ở một vấn đề khác, một cấp khác cao hơn”.
Đừng nên có những đề án 'to tát' như kiểu 112 nữa

Đừng nên có những đề án 'to tát' như kiểu 112 nữa

Trước đây chúng ta có BCĐ quốc gia về CNTT (1995) với kinh phí hàng trăm tỷ, rồi đến Đề án 112 (2001) hàng nghìn tỷ. Chúng ta có nên đi theo hướng này nữa hay không. Tôi chỉ mong có đề án mới, nhỏ hơn và ít ầm ĩ nhưng hiệu quả lớn so với đề án “vài nghìn tỷ” kiểu 112.
Sẽ làm rõ những sai phạm tại Đề án 112

Sẽ làm rõ những sai phạm tại Đề án 112

Sáng nay 21/9, bên lề phiên họp của UBTV Quốc hội, ông Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng khẳng định, sẽ làm rõ những sai phạm của các đối tượng liên quan đến Đề án 112.