Hải Phòng - Điểm đến Du lịch golf
Theo ông Vũ Huy Thưởng - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, 6 tháng đầu năm 2023, Hải Phòng đã thu hút 3,5 triệu lượt khách. Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ các biện thu hút khách du lịch. Sản phẩm thu hút du khách của Hải Phòng có thể kể đến: du lịch biển, nghỉ dưỡng biển, du lịch ẩm thực (foodtour)…, đặc biệt du lịch ẩm thực thu hút lượng lớn du khách trẻ.
“Ngoài sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch MICE của Hải Phòng cũng đang hình thành và phát triển dựa trên hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở vật chất phục vụ du lịch. Sản phẩm du lịch golf của Hải Phòng đang nổi lên như một sản phẩm chiếm nhiều ưu thế khi Hải Phòng sở hữu bốn sân golf. Sắp tới, Hải Phòng có thêm các sân golf chất lượng cao đi vào hoạt động. Đây là cơ sở để thành phố Hải Phòng phát triển du lịch golf", ông Vũ Huy Thưởng nêu.
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Du lịch ẩm thực là dấu ấn lớn của du lịch Hải Phòng. |
Lãnh đạo Sở Du lịch Hải Phòng cho biết thêm Sở cũng triển khai nhiều sản phẩm đi kèm với đi du lịch golf để đáp ứng nhu cầu đa dạng của golfer, kéo dài thời gian lưu trú.
“Golfer đến Hải Phòng, golfer không chỉ để chơi golf mà còn được thăm quan, nghỉ dưỡng... Để củng cố và phát triển du lịch golf, chúng tôi sẽ nhận đăng cai những giải golf quốc gia, giải giao lưu, giao hữu. Du lịch golf được xác định là một trong những sản phẩm du lịch chủ lực của Hải Phòng”, ông Vũ Huy Thưởng nói.
Ông Vi Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội Golf Hải Phòng - nhận định, Hải Phòng có 4 sân golf đang hoạt động: sân golf Ruby Trees 18 hố (giai đoạn 2 là 36 hố); sân golf Sono Belle 27 hố; sân golf Vũ Yên 36 hố; sân golf Đồi Rồng 27 hố và trong tương lai gần Hải Phòng sẽ có thêm sân golf Sakurai 18 hố và sân golf Cát Bà 36 hố. Khoảng 4.000 golfer thường xuyên chơi golf tại các sân golf của Hải Phòng.
Với khoảng hơn 2.000 golfer khắp thành phố và bốn hệ thống sân golf phục vụ thi đấu, giao lưu cho các golfer trong và ngoài nước, Hải Phòng vụt sáng, trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho các golfer.
“Theo khảo sát sơ bộ, trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2023, vào những ngày cuối tuần, bốn hệ thống sân này luôn luôn kín khách với số lượng lớn người chơi từ các tỉnh, thành phố lân cận và cả nước đổ về. Doanh thu, số tiền nộp ngân sách cho thành phố cũng vì thế mà năm sau cao hơn năm trước”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cho Tiền Phong biết.
Ông khẳng định, môn thể thao này mang đến nhiều nguồn lợi cho thành phố. “Khi vừa chấm dứt đại dịch COVID-19, lượng khách du lịch đến với Hải Phòng vượt cao so với cùng kỳ, tăng 55% so với năm 2021”, ông Lê Khắc Nam nêu.
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Du lịch golf bứt phá, vụt sáng, trở thành sản phẩm du lịch đắt khách nhất của Hải Phòng. |
Hải Phòng đang phát triển theo định hướng Hải Phòng - Cát Bà - Đồ Sơn trở thành khu du lịch quốc gia, quốc tế, vì vậy các sân golf phải ngày càng nâng cấp để các golfer hài lòng hơn. Đối với sản phẩm du lịch gắn với golf và tour ẩm thực trong những năm qua, lượng du khách đến trải nghiệm ở Hải Phòng ngày càng tăng.
Thành phố tăng các chuyến tàu đến Hải Phòng vào cuối tuần. “Khi đến tham quan các khu du lịch ở Hải Phòng, du khách sẽ dễ dàng lựa chọn chơi golf và thưởng thức ẩm thực đặc sắc của Hải Phòng”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nêu.
Nhiều dự án, hoạt động du lịch mới nhanh chóng thi công, sớm được đưa vào hoạt động nhằm phát triển du lịch ở tầm cao mới. Hải Phòng nỗ lực để xoá bỏ định kiến "du lịch một mùa" ở Hải Phòng. Để xóa bỏ định kiến này, Hải Phòng đã đầu tư nhiều khu vui chơi giải trí, hoạt động du lịch khác như tắm khoáng, chơi golf.
Đưa golf là một trong những sản phẩm chủ lực
Một trong những dự án nổi bật tại Hải Phòng, có thể đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách là dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) gồm nhiều hạng mục công trình như trung tâm hội nghị, khu nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, bể bơi nước ngọt, công viên nước, sân golf...
Tài nguyên văn hóa, tài nguyên thiên nhiên ưu đãi giúp du lịch Hải Phòng bứt tốc sau đại dịch COVID-19, với con số tăng trưởng ấn tượng. Bên cạnh những sản phẩm truyền thống như nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa tâm linh, trải nghiệm ẩm thực bùng nổ gần đây, Hải Phòng đứng trước thời cơ tốt để thúc đẩy du lịch golf.
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn) đáp ứng được đa dạng nhu cầu của khách du lịch. |
Ông Hoàng Nhân Chính - Trưởng Ban Thư ký Hội đồng Tư vấn Du lịch - phân tích, không riêng Hải Phòng, nhiều địa phương chưa khai thác hết dư địa của du lịch golf. Bởi đây là sản phẩm giúp địa phương thu hút khách hạng sang có mức chi tiêu cao, khách quốc tế đồng thời liên kết với các sản phẩm truyền thống của địa phương.
Về du lịch golf tại Hải Phòng, chúng ta phải xác định là rất tiềm năng và nhiều lợi thế để phát triển, nếu có chiến lược và đầu tư đúng sẽ trở thành một điểm đến về du lịch golf tại Việt Nam trong tương lai. Với các ưu đãi về cảnh đẹp, có núi rừng, bờ biển tự nhiên sẵn có và vị trí vô cùng thuận lợi về giao thông liên vùng, có các đường bay nội địa, quốc tế để phát triển du lịch nói chung và du lịch golf nói riêng". Ông Vi Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Golf Hải Phòng.
Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng cho biết thêm, trong thời gian tới thành phố tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho một số sân golf. Cụ thể, tháng 9, thành phố khởi công sân golf ở Núi Voi (An Lão) do Nhật Bản đầu tư. Sân golf Cát Bà sẽ có thêm 18 hố, sân Đồi Rồng trong tháng 9 sẽ đưa vào sử dụng thêm 9 hố, sân Đồ Sơn làm tiếp 18 hố (tổng 36 hố).
“Khoảng 3 năm nữa Hải Phòng sẽ có 7 sân golf, hướng tới phục vụ tốt hơn những người chơi golf trong nước và doanh nhân trong và ngoài nước đến đầu tư tại Hải Phòng, đặc biệt thu hút khách du lịch kết hợp chơi môn thể thao này”, ông Lê Khắc Nam chia sẻ.
Ông Phạm Thành Trí - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam - khẳng định, Hải Phòng có dư địa lớn về khách du lịch golf. Trung bình, mỗi khách chơi golf chi tiêu khoảng 40 triệu đồng trong 5 ngày.
“Trong năm nay, Hải Phòng phấn đấu hoàn thành mục tiêu đón 200 nghìn lượt khách quốc tế thuộc nhóm du lịch golf”, ông Phạm Thành Trí chia sẻ với Tiền Phong. Trong 6 tháng đầu năm 2023, gần 100 nghìn lượt khách du lịch golf đến Hải Phòng. Những tháng cuối năm, dự kiến lượng khách đông hơn.
Để níu chân khách du lịch golf và tăng chi tiêu của khách, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam đề xuất tổ chức các famtrip (hình thức du lịch tìm hiểu, trải nghiệm, quảng bá du lịch) để các trang báo, kênh truyền thông quốc tế chuyên về golf biết đến trải nghiệm du lịch golf ở Hải Phòng. Giải Vô địch golf Quốc gia với sự tham gia của hàng trăm golfer cũng là dịp lan tỏa, quảng bá sức hấp dẫn của tiềm năng du lịch golf ở Hải Phòng.
Kết nối doanh nghiệp nước ngoài
Mới đây, ngành du lịch Hải Phòng kết nối với các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc nhằm tìm kiếm, nghiên cứu phương án mở rộng khai thác khách du lịch golf tour từ Hàn Quốc tới Hải Phòng, vừa đẩy mạnh du lịch golf vừa kết hợp với sản phẩm tham quan.











