Google News

Một kỳ bầu cử, nhiều dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Nghệ An

Bài 2: 'Cánh tay nối dài' trong ngày hội lớn

Trong những ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, hình ảnh thanh niên Nghệ An hiện diện khắp các điểm bỏ phiếu. Không chỉ tham gia hỗ trợ, họ chính là những “cánh tay nối dài”, góp phần để ngày hội toàn dân diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật.

Âm thầm phía sau

Tại 55 khu vực của 12 xã miền núi, biên giới tỉnh Nghệ An tổ chức bầu cử sớm, không khí chuẩn bị đã rộn ràng từ tinh mơ. Ở xã biên giới Mỹ Lý, khi sương còn phủ kín núi rừng, đoàn viên thanh niên đã có mặt từ rất sớm. Người kê bàn ghế, người kiểm tra danh sách cử tri, người phân luồng lối đi… tất cả diễn ra nhịp nhàng, khẩn trương.

tp-anh8-2.jpg
Cử tri tham gia bầu cử sớm tại xã biên giới Nghệ An.

Khi cử tri bắt đầu đến, “áo xanh” nhanh chóng vào vị trí, hỗ trợ từng khâu nhỏ nhất. Một cụ bà ngoài 80 tuổi được dìu vào khu vực bỏ phiếu; hai đoàn viên nhẹ nhàng hướng dẫn, giải thích quy trình để cụ tự tay bỏ lá phiếu của mình. “Nhiệm vụ tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi phải thật cẩn thận, tránh sai sót”, một đoàn viên chia sẻ.

tp-anh7.png
Đoàn viên thanh niên giúp đỡ người lớn tuổi tại điểm bỏ phiếu.

Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thanh niên còn trực tiếp tham gia các tổ bầu cử, đảm nhận những phần việc như kiểm tra danh sách, phát phiếu, hướng dẫn cử tri ghi phiếu đúng quy định. Sự nhanh nhẹn, tinh thần trách nhiệm của lực lượng trẻ đã góp phần giảm tải đáng kể cho các tổ chức bầu cử ở cơ sở.

Ở các khu vực đông dân cư, lực lượng thanh niên chủ động phân luồng, nhắc nhở người dân giữ trật tự, bảo đảm quy trình bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, đúng quy định. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là “mắt xích” quan trọng, góp phần để toàn bộ quá trình bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và thành công.

Đến với từng hoàn cảnh

Ở những bản làng vùng cao, hành trình của lá phiếu không dừng lại ở khu vực bỏ phiếu. Với những cử tri già yếu, đau ốm, hòm phiếu phụ được mang đến tận nhà. Tại xã miền núi Tri Lễ, các tổ bầu cử có sự tham gia của đoàn viên thanh niên đã phối hợp rà soát từng trường hợp không thể đến điểm bỏ phiếu. Trên cơ sở đó, các tổ công tác mang theo hòm phiếu phụ, vượt núi, băng rừng đến từng nhà dân.

tp-anh5.jpg
Các lực lượng mang thùng phiếu phụ đến từng nhà những cử tri cao tuổi, người đang điều trị bệnh.

“Nhiều nhà ở xa, đường đi khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đến tận nơi để đảm bảo quyền bầu cử cho mọi người. Không chỉ hỗ trợ tổ chức bầu cử, đoàn xã còn phối hợp với các lực lượng công an, dân quân, bộ đội biên phòng tham gia trực chốt, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối”, chị Lô Thị Dung, Bí thư Đoàn xã Tri Lễ cho hay.

Nhiều cử tri cao tuổi, người đang điều trị bệnh bày tỏ sự xúc động khi được tạo điều kiện tham gia bầu cử. “Dù ở xa trung tâm, đi lại khó khăn nhưng chúng tôi vẫn được quan tâm, được thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình. Tôi mong những đại biểu được bầu sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con vùng cao”, một người dân ở xã Tri Lễ tâm sự.

tp-anh6.jpg
Với những cử tri già yếu, đau ốm, hòm phiếu phụ được mang đến tận nhà.

Những bước chân vẫn lặng lẽ băng rừng, lội suối, mang theo hòm phiếu phụ đến với các hoàn cảnh đặc biệt. Đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ với cộng đồng. Mỗi lá phiếu được trao tận tay cử tri là thêm một lần quyền công dân được bảo đảm, thêm một lần niềm tin được vun đắp.

Dấu ấn một kỳ bầu cử đặc biệt

Kỳ bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt – lần đầu tiên tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Quy mô quản lý, dân số và phạm vi phục vụ đều có sự thay đổi, đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác tổ chức. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác hiệp thương, tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đã được triển khai linh hoạt, bảo đảm không để “khoảng trống” đại diện.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bầu cử. Danh sách cử tri được kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thông tin bầu cử được cập nhật trên nền tảng định danh điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch, chính xác.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, tại 3.116 khu vực bầu cử, cử tri đi bầu đạt 99,86%; trong đó, có hơn 93% khu vực bầu cử, 83/130 xã cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%. Đây là mức cao nhất trong các nhiệm kỳ gần đây, vượt 97,67% của nhiệm kỳ 2016 – 2021 và 98,93% của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

tp-14.jpg
tp-8.jpg
Đoàn thanh niên hỗ trợ người dân tại các điểm bỏ phiếu.

Ngày bầu cử đã khép lại, nhưng những hình ảnh về màu áo xanh vẫn còn in dấu đậm nét. Họ không đứng ở vị trí trung tâm nhưng lại là lực lượng góp phần giữ cho ngày hội lớn diễn ra trọn vẹn. Từ những việc nhỏ nhất đến những nhiệm vụ quan trọng, tất cả đều được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và niềm tự hào của tuổi trẻ.

Thanh niên Nghệ An không chỉ tham gia, mà còn đồng hành, phục vụ và lan tỏa giá trị của một ngày hội dân chủ. Và chính từ những “cánh tay nối dài” ấy, niềm tin của nhân dân vào một cuộc bầu cử dân chủ, công bằng, đúng pháp luật tiếp tục được củng cố vững chắc.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An, có 16 đại biểu trúng cử đại biểu Quốc hội, đạt 100%. Đặc biệt, lần đầu tiên một ứng cử viên là người dân tộc Ơ Đu – Lo Thị Bảo Vy – trúng cử và trở thành đại biểu trẻ nhất Quốc hội khóa XVI. Đối với HĐND cấp tỉnh, 85 đại biểu trúng cử; cấp xã có 2.910/2.911 đại biểu trúng cử.