Bà Rịa - Vũng Tàu cảnh báo mưa lớn, triều cường

0:00 / 0:00
0:00
Thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, khả năng địa bàn tỉnh sẽ có đợt mưa lớn diện rộng, mực nước đỉnh triều có xu hướng tăng cao.

Ngày 15-10, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, mực nước đỉnh triều tại trạm Hải văn Vũng Tàu có xu hướng tăng cao trong những ngày qua.

Đỉnh triều có khả năng xuất hiện vào các ngày 15 đến 17-10, mực nước cao nhất tại TP Vũng Tàu có thể ở mức 415cm. Trong khi đó, các ngày 12 và 13-10 đo được lần lượt là 389cm và 387cm.

Đợt triều cường này có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp ven biển như TP Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc, khu vực ven sông thị xã Phú Mỹ.

Bà Rịa - Vũng Tàu cảnh báo mưa lớn, triều cường ảnh 1

Mưa lớn, nhiều điểm trên quốc lộ 51 đoạn đi qua tỉnh BR-VT bị ngập

Theo dự báo, thời gian ngập lụt có khả năng kéo dài đến hết ngày 17-10 và có thể xuất hiện từ khoảng 1-2 giờ và 14-15 giờ hằng ngày.

Cũng theo Trung tâm, từ nay đến 18-10, khu vực tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khả năng có một đợt mưa lớn diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến khoảng từ 150 đến 120mm, có nơi trên 200mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm này cảnh báo người dân đề phòng triều cường có khả năng gây ngập ở một số vùng trũng thấp ven biển và ven sông, ảnh hưởng đến việc nuôi trồng thủy sản, hoa màu trên khu vực.

Theo Người Lao động
MỚI - NÓNG