Bà Nông Bích Diệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/4, HĐND thành phố Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự. Bà Đoàn Thị Loan - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Lạng Sơn dự và chỉ đạo kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về việc giới thiệu nhân sự để HĐND thành phố bầu kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và thực hiện các thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nông Bích Diệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn ảnh 1

Bí thư Thành ủy Lạng Sơn Đoàn Thị Loan (bìa trái) tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn Nông Bích Diệp (bìa phải). Ảnh: Duy Chiến

Bà Nông Bích Diệp giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn ảnh 2

Lãnh đạo thành phố Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng bà Nông Bích Diệp (giữa). Ảnh: Duy Chiến

Bằng hình thức bỏ phiếu kín, HĐND thành phố đã bầu bà Nông Bích Diệp - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu đồng ý rất cao.

Bà Nông Bích Diệp (SN 1982), dân tộc Tày, Thạc sỹ Lịch sử Đảng, đã từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Thành Đoàn Lạng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố cũng đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Công Trưởng - nguyên Bí thư Thành ủy Lạng Sơn, đã được Tỉnh ủy Lạng Sơn điều động nhận nhiệm vụ giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Lạng Sơn và thực hiện các thủ tục cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Công Trưởng và ông Nguyễn Quang Huy - nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lạng Sơn do chuyển công tác khác.

MỚI - NÓNG