Bộ máy chính quyền tỉnh Lạng Sơn thay đổi thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
Thường trực HĐND tỉnh và các Trưởng, phó ban HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII nhận hoa chúc mừng của các đại biểu, lãnh đạo .Ảnh: Duy Chiến
Thường trực HĐND tỉnh và các Trưởng, phó ban HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII nhận hoa chúc mừng của các đại biểu, lãnh đạo .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Chiều 29/6, HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII tiến hành họp kỳ thứ Nhất, bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn

Theo đó, bà Đoàn Thị Hậu, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khóa XVI được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Đinh Hữu Học, Bí thư huyện ủy Chi Lăng (Lạng Sơn) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hồ Tiến Thiệu, tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ông, bà: Dương Xuân Huyên, Đoàn Thu Hà, Lương Trọng Quỳnh tái cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ máy chính quyền tỉnh Lạng Sơn thay đổi thế nào? ảnh 1

Bộ máy chính quyền tỉnh Lạng Sơn ra mắt HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND và 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII nhận hoa chúc mừng của các vị đại biểu .Ảnh: Duy Chiến

Bộ máy chính quyền tỉnh Lạng Sơn thay đổi thế nào? ảnh 2

Tân lãnh đạo HĐND tỉnh: Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch (bìa phải), Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch (bìa phải) điều hành phiên họp thứ Nhất HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII .Ảnh: Duy Chiến

Bộ máy chính quyền tỉnh Lạng Sơn thay đổi thế nào? ảnh 3

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu phát biểu nhận nhiệm vụ .Ảnh: Duy Chiến

Bộ máy chính quyền tỉnh Lạng Sơn thay đổi thế nào? ảnh 4

Các đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn thông qua một số Nghị quyết tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVII .Ảnh: Duy Chiến

Theo đó, bà Đoàn Thị Hậu, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khóa XVI được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đinh Hữu Học, Bí thư huyện ủy Chi Lăng (Lạng Sơn) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hồ Tiến Thiệu, tái cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các ông, bà: Dương Xuân Huyên, Đoàn Thu Hà, Lương Trọng Quỳnh tái cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng đã bầu Trưởng, phó 4 ban chuyên môn thuộc HĐND tỉnh, bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn và 32 vị Hội thẩm nhân dân- Tòa án ND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp thứ nhất, các vị đại biểu đã bàn thảo, biểu quyết một số nội dung về số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, biên chế công chức cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn, dự thảo kế hoạch hoạt động của HĐND tỉnh khóa mới và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh Lạng Sơn cũng đã bầu Trưởng, phó 4 ban chuyên môn thuộc HĐND tỉnh, bầu 20 Ủy viên UBND tỉnh Lạng Sơn và 32 vị Hội thẩm nhân dân- Tòa án ND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ nhất, các vị đại biểu đã bàn thảo, biểu quyết một số nội dung về số lượng, cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, biên chế công chức cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn, dự thảo kế hoạch hoạt động của HĐND tỉnh khóa mới và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

MỚI - NÓNG