Một hộ dân Lạng Sơn giao 3 con gấu cho tổ chức động vật châu Á

0:00 / 0:00
0:00
Các chuyên gia của tổ chức động vật châu Á tiếp nhận 3 cá thể gấu do người dân Lạng Sơn bàn giao .Ảnh: Đ. Ngọc
Các chuyên gia của tổ chức động vật châu Á tiếp nhận 3 cá thể gấu do người dân Lạng Sơn bàn giao .Ảnh: Đ. Ngọc
TPO - Được tuyên truyền vận động, gia đình bà Thùy đã bàn giao 3 cá thể gấu cho cơ quan chức năng chăm sóc, bảo tồn loại động vật quý hiếm.

Ngày 26/6, Chi cục Kiểm lâm Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á tiếp nhận và bàn giao 3 cá thể gấu ngựa nuôi nhốt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ba cá thể gấu ngựa được hộ gia đình bà Nguyễn Bích Thùy, trú tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn nuôi nhốt trong nhiều năm.

Qua sự tuyên truyền vận động, gia đình bà Thùy đã có nhận thức và tiến hành bàn giao 3 cá thể gấu đưa đến môi trường thích hợp hơn.

Một hộ dân Lạng Sơn giao 3 con gấu cho tổ chức động vật châu Á ảnh 1

Các chuyên gia tiến hành thăm khám, chăm sóc ban đầu các cá thể gấu do người dân Lạng Sơn bàn giao .Ảnh: Đ. Ngọc

Một hộ dân Lạng Sơn giao 3 con gấu cho tổ chức động vật châu Á ảnh 2

Sau khi hoàn tất các thủ tịc, chăm sóc gấu ban đầu, 3 cá thể gấu được chuyển về vườn quốc gia Tam Đảo chăm sóc, nuôi dưỡng .Ảnh: Đ. Ngọc

Số động vật quý hiếm này sẽ được chuyển đến Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam – Vườn Quốc gia Tam Đảo để chăm sóc và bảo tồn theo quy định pháp luật.

Theo tổ chức Động vật châu Á, 3 con gấu này là những cá thể nuôi nhốt cuối cùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Lạng Sơn cũng là tỉnh thứ 40 không còn tình trạng nuôi nhốt gấu trái phép.

Việc làm trên thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn trong việc chấm dứt hoạt động nuôi nhốt động vật quý hiếm trên địa bàn.

MỚI - NÓNG