Lạng Sơn có tân Giám đốc Sở Ngoại vụ

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn bổ nhiệm bà Trịnh Tuyết Mai giữ cương vị Giám đốc Sở Ngoại vụ kể từ ngày 1/8/2019 với thời hạn 5 năm.

Ngày 31/7 tại Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm bà Trịnh Tuyết Mai, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ cương vị Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn.

Theo quyết định kể trên, bà Trịnh Tuyết Mai sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 1/8/2019. Thời hạn bổ nhiệm của bà Mai là 5 năm.

Bà Trịnh Tuyết Mai (SN 1969), sinh ra lớn lên tại địa phương. Bà đã trải qua các lĩnh vực, cương vị công tác: Giảng viên tiếng Anh, Giám đốc Trung tâm Tin học- Ngoại ngữ thuộc Trường CĐSP tỉnh Lạng Sơn, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh.

Lạng Sơn có tân Giám đốc Sở Ngoại vụ ảnh 1

Bà Trịnh Tuyết Mai nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Duy Chiến

Chiều cũng ngày tại HĐND tỉnh Lạng Sơn diễn ra Lễ công bố quyết định luân chuyển bà Trần Thị Sơn Thùy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đến nhận công tác tại HĐND tỉnh, giữ cương vị Phó trưởng ban chuyên trách Pháp chế HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, bà Trần Thị Sơn Thùy đã trúng cử chức danh kể trên với số phiếu rất cao.

Bà Trần Thị Sơn Thùy (SN 1977), từng trải qua nhiều vị trí công tác trong công tác Đoàn, Phụ nữ từ cơ sở. Bà Thùy đã đảm nhiệm các cương vị: Trưởng ban đoàn kết tập hợp thanh niên, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.