Ba nhà báo Tây Ban Nha mất tích ở vùng chiến sự Syria

Ba nhà báo Tây Ban Nha bị mất tích là Antonio Pampliega (phải), Jose Manuel Lopez (trái) and Angel Sastre.
Ba nhà báo Tây Ban Nha bị mất tích là Antonio Pampliega (phải), Jose Manuel Lopez (trái) and Angel Sastre.
TPO - Theo Dailymail, Tây Ban Nha lo ngại 3 nhà báo của nước này bị phiến quân bắt cóc sau khi họ mất tích ở vùng chiến sự Syria.

Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha xác định danh tính ba nhà báo này là Antonio Pampliega, Jose Manuel Lopez và Angel Sastre. Họ mất tích từ hôm 11/7 khi làm việc tại thành phố Aleppo, Syria.

Vụ việc đang gây lo lắng cho cộng đồng quốc tế khi Aleppo là nơi quân chính phủ Syria và phiến quân giao tranh ác liệt. Quân chính phủ kiểm soát phía tây thành phố trong khi phiến quân kiểm soát phần lớn khu vực phía đông.  

Chủ tịch Hiệp hội Báo chí Tây Ban Nha Elsa Gonzalez cho biết đã mất liên lạc với ba nhà báo này đã vài ngày. Tây Ban Nha đang điều tra theo hướng 3 nhà báo bị bắt cóc.

Năm ngoái, 2 nhà báo Tây Ban Nha bị lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc ở Syria đã được trả tự do sau 194 ngày.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG