Ba mẹ con nguy kịch vì uống thuốc diệt cỏ

 Ba mẹ con chị Dần được cấp cứu tại bệnh viện.
Ba mẹ con chị Dần được cấp cứu tại bệnh viện.
TPO - Chiều 24/1, bác sĩ Võ Phi Bình - Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu trường hợp 3 mẹ con ngộ độc do uống thuốc diệt cỏ đang trong tình trạng nguy kịch.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 23/1, do mâu thuẫn gia đình, chị Lý Mùi Dần (SN 1984, ở huyện Cư M’gar) đã uống thuốc diệt cỏ hiệu Paraquat để tự tử và cho 2 con là Triệu Thị Thanh Nhung (SN 2009), Triệu Văn Sỹ (SN 2011) cùng uống loại thuốc độc hại này.

Sau đó, 3 mẹ con chị Dần được người nhà phát hiện, đưa đi cấp cứu, xúc rửa dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư M’gar.

Đến 20 giờ ngày 23/1, ba mẹ con chị Dần được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk với các triệu chứng nôn ói, đau rát họng, khó thở.

Theo bác sĩ Bình, thuốc diệt cỏ Paraquat hiện chưa có thuốc giải độc, người uống loại thuốc này sẽ bị tổn thương đa cơ quan, rất dễ tử vong.

Hiện, các bác sĩ chưa thể khẳng định sức khỏe của 3 mẹ con chị Dần sẽ tốt. Các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi, hỗ trợ lọc máu để giảm lượng độc tố trong người.

Theo người nhà bệnh nhân, do mâu thuẫn với chồng nên chị Dần đã uống thuốc diệt cỏ tự tử.

MỚI - NÓNG