TPO - Khi bị bệnh phải uống thuốc, nhiều người vẫn giữ thói quen uống một số loại nước ưa thích, nhưng chúng có thể làm giảm tác dụng thuốc thậm chí gây hại.
TPO - Liên quan đến vụ bé gái 6 tuổi tử vong bất thường vừa qua, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố bị can Lê Thành Công (SN 1978, trú tại phường Xuân Đỉnh) về tội "Cố ý gây thương tích".
Viêm đại tràng gây ra nhiều phiền toái trong sinh hoạt và công việc. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, bệnh cũng có thể làm gia tăng nguy cơ ung thư.
TPO - Uống thuốc cùng thức ăn có thể xảy ra các tương tác thuốc với thực phẩm. Mặc dù phần lớn tương tác đều không gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng một số có thể gây hại, thậm chí trong một số trường hợp hiếm gặp có thể gây tử vong.
TPO - Kết quả nghiên cứu cho thấy tập thể dục nhiều hay ít đều làm giảm nguy cơ tử vong do tim mạch, ung thư và các nguyên nhân khác. Hoạt động càng nhiều thì nguy cơ càng giảm.
TPO - Không chỉ dồi dào vitamin C, vitamin A và các khoáng chất khác, khế còn giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, chống rụng tóc, ngừa bệnh tim mạch, tăng cường thị lực...
TPO - Một số thực phẩm dùng chung với thuốc sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc bởi nó phá hủy kết cấu các thành phần của thuốc, thậm chí còn sinh ra các độc tố và tác dụng phụ.
TPO - Bệnh nhân có tiền căn rung nhĩ nhưng uống thuốc không đều, dẫn đến cục máu đông làm thuyên tắc động mạch chậu, đùi và khoeo 2 chân, buộc phải đoạn chi vì hoại tử chân phải.
TPO - Cụ ông 77 tuổi được đưa đến BV trong tình trạng đau nhức, tím cẳng bàn tay phải. Kết quả chẩn đoán của các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị tắc động mạch cánh tay phải, nguyên nhân được cho là do cụ ông uống thuốc điều trị tim mạch không đều.
Một số thực phẩm có thể làm thuốc mất tác dụng, nếu không nói là tác dụng phụ nguy hiểm. Dưới đây là hướng dẫn của tiến sĩ Aisling Hillick về thực phẩm và thuốc khi được dùng cùng lúc, được trang Mirror đăng lại ngày 28/3.
TPO - Phần đầu trận Barcelona vs Olympiacos, máy quay đã quay được cảnh Lionel Messi nhanh tay cúi xuống móc một viên thuốc màu xanh trong vớ rồi bỏ vào miệng. Vậy viên thuốc ấy là loại thuốc gì và vì sao siêu sao người Argentina lại phải uống khi trận đấu đang diễn ra?
Vì quá lo lắng trước những thông tin về tác dụng phụ, nhiều bà mẹ đã tự động cắt giảm liều dùng kháng sinh của con khiến thời gian điều trị ngắn hơn nhiều so với chỉ định của bác sĩ. Đây là hành động vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa những nguy cơ biến chứng tiềm tàng về sau.
TP - Chuột ăn thuốc chuột, ăn đi ăn lại mà vẫn không chết nhưng hai lần thử nghiệm, kết quả phân tích mẫu thuốc chuột Rat K2% tại Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc, phía Nam cho thấy “thuốc chuột đạt hàm lượng tiêu chuẩn cho phép”.