Bà Jacinda Ardern sắp từ chức thủ tướng New Zealand

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (19/1), Thủ tướng Jacinda Ardern, nhà lãnh đạo thế giới nắm giữ một số kỷ lục thế giới, tuyên bố bà không đủ năng lượng để tái tranh cử nên sẽ từ chức trong vòng vài tuần tới.

Tại cuộc họp báo, Thủ tướng Jacinda Ardern (từ nhân viên bán hàng thành nguyên thủ trẻ nhất thế giới) nói rằng, nhiệm kỳ của bà sẽ kết thúc ngày 7/2 và bà hy vọng lãnh đạo mới của đảng Lao động sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày đó, dù “có thể sớm hơn”.

“Đây là quyết định của riêng tôi. Lãnh đạo một quốc gia là công việc đặc quyền nhất nhưng cũng thách thức nhất. Bạn không thể và không nên làm điều đó trừ khi bạn có đủ năng lượng, cộng với một chút dự trữ cho những thách thức bất ngờ đó”, Thủ tướng New Zealand nói.


Bà Jacinda Ardern sắp từ chức thủ tướng New Zealand ảnh 1

Bà Jacinda Ardern sinh con gái Neve Te Aroha năm 2018. Đứng bên cạnh là ông Clarke Gayford - bố em bé, bạn trai của bà Ardern. Ảnh: NYT.

Bà Ardern cho biết, cuối năm 2022, bà dành thời gian xem xét liệu mình có đủ điều kiện để tiếp tục làm thủ tướng hay không; cuối cùng đưa kết luận rằng đã đến lúc phải từ chức.

“Có lẽ tôi đã phải nghỉ việc hai tháng rồi nhưng tôi không rời đi ngay vì còn nhiều việc rất khó khăn phải làm”, bà nói.

Thủ tướng New Zealand liệt kê nhiều thách thức mà chính quyền của bà từng phải đối mặt, bao gồm đại dịch COVID-19, vụ tấn công khủng bố ở Christchurch năm 2019 và vụ phun trào núi lửa chết người trên đảo Waiheke (còn được gọi là đảo Trắng).

Việc thông báo sớm về việc từ chức sẽ cho phép các cơ quan chính phủ và các đảng phái chính trị lên kế hoạch và chuẩn bị, bà nói. Cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào ngày 14/10.

Thủ tướng Jacinda Ardern sinh ngày 26/7/1980, bố là cảnh sát, mẹ là đầu bếp trường học. Bà tốt nghiệp Đại học Waikato năm 2001, chuyên ngành truyền thông. Ngày 21/6/2018, bà Ardern sinh con gái Neve Te Aroha, trở thành nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên sinh con kể từ năm 1990 (Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto sinh con).
Bà Jacinda Ardern sắp từ chức thủ tướng New Zealand ảnh 2

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và con gái. Ảnh: Positive News.

“Làm hết sức và làm sớm”

Khi bà Ardern trở thành Thủ tướng vào năm 2017 ở tuổi 37, bà là nữ lãnh đạo thứ ba của New Zealand và là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới. Trong vòng một năm, bà sinh con khi tại nhiệm, trở thành nhà lãnh đạo thế giới thứ hai làm như vậy.

Bà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020. Chiến thắng này có được nhờ cách tiếp cận “làm hết sức và làm sớm” của chính phủ của bà ấy đối với đại dịch, giúp New Zealand tránh được những đợt bùng phát tàn khốc như ở những nơi khác.

Sau khi bà Ardern thông báo từ chức, Thủ tướng Úc Anthony Albanese viết trên Twitter rằng, nữ Thủ tướng New Zealand “đã cho thế giới thấy cách lãnh đạo bằng trí tuệ và sức mạnh” và là “một người bạn tuyệt vời của tôi”.

MỚI - NÓNG