Thủ tướng New Zealand nói ngày càng khó dung hoà khác biệt với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Úc Jacinda Ardern trong lễ đón tại Bắc Kinh vào tháng 4/2019. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Úc Jacinda Ardern trong lễ đón tại Bắc Kinh vào tháng 4/2019. (Ảnh: Reuters)
TPO - Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm nay nói rằng những khác biệt giữa New Zealand và Trung Quốc ngày càng khó dung hoà vì vai trò của Trung Quốc trên thế giới ngày càng lớn mạnh và thay đổi.

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn kinh doanh Trung Quốc tại Auckland, bà Ardern nói rằng có những thứ Trung Quốc và New Zealand “không, không thể và sẽ không bao giờ đồng ý với nhau”, nhưng những khác biệt đó sẽ không định hình quan hệ song phương.

“Mọi người ở đây đều thấy rằng vai trò của Trung Quốc trên thế giới đang tăng lên và thay đổi, những khác biệt giữa hệ thống, với lợi ích và giá trị định hình nên các hệ thống đó, ngày càng khó hoà giải”, bà Ardern nói.

“Đây là thách thức mà chúng ta phải đối mặt, cũng như nhiều quốc gia trên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, ở châu Âu và nhiều khu vực khác, đang phải xử lý”, bà nói thêm.

Những phát biểu này được đưa ra khi New Zealand đang gặp sức ép từ một số đồng minh phương Tây vì việc lưỡng lự sử dụng liên minh tình báo và an ninh Ngũ Nhãn, cùng với Úc, Anh, Canaca và Mỹ để chỉ trích Bắc Kinh.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta tháng trước nói rằng bà thấy không thoải mái khi mở rộng vai trò của Ngũ Nhãn.

Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand – cáo buộc Ngũ Nhãn là tập hợp lực lượng chống Bắc Kinh khi đưa ra những tuyên bố về vấn đề Hong Kong và Tân Cương.

Bà Ardern nói rằng New Zealand sẽ tiếp tục lên tiếng về những vấn đề cụ thể cũng như phối hợp với các đối tác. Quản lý quan hệ với Trung Quốc không phải lúc nào cũng dễ dàng và “không có sự bảo đảm nào cả”, bà nói.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Úc trở nên căng thẳng sau khi Bắc Kinh áp nhiều biện pháp hạn chế thương mại để trả đũa việc Canberra lên tiếng kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế để làm rõ nguồn gốc đại dịch COVID-19. Bắc Kinh phủ nhận đó là sự trả đũa, nói rằng họ giảm nhập khẩu hàng Úc vì đó là quyết định của người tiêu dùng Trung Quốc.

Bà Ardern nói rằng việc Trung Quốc đối xử với các đối tác như thế nào là điều quan trọng.

“Chúng tôi hy vọng Trung Quốc cũng coi việc hành động phù hợp với trách nhiệm của mình như một cường quốc đang lên và như một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc là vì lợi ích cốt lõi của họ”, Thủ tướng New Zealand nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG