Thủ tướng New Zealand mắc kẹt tại Nam Cực

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng New Zealand – bà Jacinda Ardern đã phải nghỉ lại một đêm tại trạm nghiên cứu của nước này ở Nam Cực sau khi máy bay bị hỏng.

Theo Reuters, bà Ardern đã đến Nam Cực để gặp gỡ các chuyên gia New Zealand và thăm các địa điểm có tầm quan trọng lịch sử, bao gồm căn cứ Scott nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập địa điểm này. Mục đích chuyến đi của bà Ardern là thúc đẩy nhu cầu hợp tác trong khu vực.

Bà Ardern gọi “toàn bộ chương trình Nam Cực ở New Zealand” là “sự phản ánh con người chúng ta với tư cách là một quốc gia”.

“Một dấu chân nhỏ, một nhóm nhỏ người, nhưng công việc mà họ đang làm thật đáng kinh ngạc”, bà nói. “Và giá trị mà nó mang lại cho thế giới là không thể tin được.”

Nữ Thủ tướng cho biết công việc của bà là đảm bảo rằng công trình nghiên cứu của các chuyên gia đang phát huy tác dụng đối với việc ra quyết định của chính phủ.

“Tất cả những công việc này sẽ trở nên vô ích nếu chúng ta không lắng nghe những gì khoa học đang nói với chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ để họ tiếp tục đưa ra những thông tin mà chúng ta cần, đồng thời đưa ra quyết định dựa trên những thông tin đó.”

Thủ tướng New Zealand mắc kẹt tại Nam Cực ảnh 1

Bà Jacinda Ardern trong chuyến thăm Nam Cực. Ảnh: AP

Thủ tướng New Zealand mắc kẹt tại Nam Cực ảnh 2

Ảnh: AP

Tuy nhiên, sau khi chuyến thăm kết thúc, bà Ardern đã không thể quay về đúng lịch và phải nghỉ lại thêm một đêm (28/10) tại trạm nghiên cứu vì chiếc máy bay quân sự có nhiệm vụ đưa bà trở về bị hỏng.

Sáng 29/10, một phát ngôn viên của Thủ tướng cho biết bà Ardern và đoàn tùy tùng sẽ trở về sau đó cùng ngày trên một chiếc máy bay quân sự C-13 Hercules của Ý.

Trước đó, bà Ardern đến Nam Cực bằng máy bay quân sự của Mỹ. Chuyến bay đầu tiên của bà đã phải quay lại giữa chừng do thời tiết xấu.

New Zealand là một trong bảy quốc gia, bao gồm Úc, Pháp và Chile, có tuyên bố lãnh thổ đối với Nam Cực.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG