TPO - Một nhiếp ảnh gia Ken Pretty đến từ thị trấn Dildo ở Newfoundland đã chụp được những hình ảnh về một tảng băng hình dương vật ngoài khơi bờ biển Canada. Nhiếp ảnh gia này đã chụp được bức ảnh về sự tan băng bằng máy bay không người lái gần thị trấn Harbor Grace, nằm dọc theo Vịnh Conception.
TPO - Một nghiên cứu mới cho thấy những hình ảnh hiếm gặp về sứa ma khổng lồ, sinh vật sống dưới biển sâu, trông giống tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh (UFO). Loài động vật bí ẩn ở ngoài khơi Nam Cực này đã được những hành khách trên tàu du lịch phát hiện ra.
TPO - Các nhà khoa học đã tìm thấy một trong những thiên thạch nặng nhất từng được phát hiện ở Nam Cực, cũng như bốn tảng đá không gian khác có khả năng đã đâm vào lục địa băng giá này hàng nghìn năm trước.
TPO - Nguyễn Thị Thanh Nhã (Celine Nha Nguyen) mới đây vừa chinh phục đỉnh Everest (đỉnh núi cao nhất trên Trái Đất so với mực nước biển, tính đến thời điểm hiện tại là 8848,86). Đây thực sự là một kỳ tích khi leo núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
TPO - Một nghiên cứu mới cho thấy một trận động đất bắt đầu vào tháng 8 năm 2020 và giảm dần vào tháng 11 năm đó, là hoạt động động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nam Cực.
TPO - Một thềm băng lớn ở Nam Cực bao phủ một khu vực có diện tích tương đương với thành phố New York hoặc Rome vừa sụp xuống đại dương. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, băng tan có thể là một dấu hiệu báo trước về những điều sắp xảy ra.
TPO - Bắc Cực và Nam Cực có môi trường sống giống nhau về một số mặt, nhưng lại là nơi sinh sống của những sinh vật rất khác nhau. Cả hai cực đều là nơi sinh sống của nhiều loài hải cẩu và cá voi, nhưng chỉ có Bắc Cực là nơi sinh sống của loài gấu lớn nhất Trái đất, gấu Bắc Cực .
TPO - Nam Cực vừa fxuất hiện hiện tượng nhật thực toàn phần tuyệt đẹp mà chỉ có các nhà khoa học và hàng ngàn chú chim cánh cụt được chứng kiến khi mặt trăng che khuất ánh sáng của mặt trời.
TPO - Nhiều nhà khoa học và các tay săn ảnh đã bất chấp thời tiết khắc nghiệt, đến tận Nam Cực nhằm chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần duy nhất của năm 2021. Họ đã không uổng công khi một cảnh tượng rất hiếm đã diễn ra, và rồi xuất hiện Mặt Trời đen.
TPO - Chim cánh cụt ở Nam Cực sống trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt khi nhiệt độ ở đây có thể giảm xuống đến -40°C và tốc độ của gió có thể đạt đến 140km/giờ. Vậy tại sao, lông loài chim này không bao giờ bị đóng đá?
TPO - Các nhà khoa học đã phát hiện ra hai hồ nước mới được chôn sâu dưới lớp băng ở Nam Cực . Những hồ nước bí ẩn này là một phần của mạng lưới những chiếc hồ đã từng biến đổi ẩn giấu bên dưới lớp băng dày 2- 4 km của Nam Cực.
TPO - Một trong những sông băng lớn nhất của Nam Cực đang vỡ ra từng mảnh, làm gia tăng tốc độ sụp đổ hoàn toàn của nó trong vòng 20 năm tới, đe dọa làm tăng mực nước biển toàn cầu, một nghiên cứu mới cảnh báo.
TPO - Hiệp hội Địa lý Quốc gia Mỹ đã công nhận Nam Đại Dương là đại dương thứ 5 trên bản đồ của họ, cùng với Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương.
TPO - Một thợ săn UFO (vật thể bay không xác định) vừa tuyên bố phát hiện căn cứ của người ngoài hành tinh ngoài khơi Nam Cực nhờ... Google Earth, dẫn đến tuyên bố rằng người ngoài hành tinh đang ở đây trên Trái đất.
TPO - Tảng băng trôi lớn nhất Nam Cực được các vệ tinh phát hiện rằng nó đã tách khỏi Nam Cực và hiện đang trôi tự do trên biển Weddell, một vịnh lớn ở phía tây Nam Cực, nơi nhà thám hiểm Ernest Shackleton từng đánh mất con tàu Endurance của mình.
TPO - Nơi đây từng ghi nhận mức nhiệt độ -89 độ C. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu nói đây chỉ là con số sơ bộ, do họ vẫn đang tinh chỉnh dữ liệu từ các cảm biến nhiệt trong không gian và rất có thể họ sẽ có được một con số nhiệt độ khác lạnh hơn.
TPO - Những lớp băng trên sông hồ hay trên chum nước vào mùa đông đều đóng trên bề mặt nước, chưa bao giờ xảy ra trường hợp lớp băng đóng dưới đáy nước. Lớp băng được đông kết thành từ nước, vậy tại sao băng có thể nhẹ hơn nước?
Người bảo vệ Đại dương của Liên Hợp Quốc, Lewis Pugh, đã hoàn thành việc bơi dưới lớp băng tan ở Nam Cực, để chứng minh những thay đổi rất nhanh do biến đổi khí hậu gây ra.
TPO - Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một hóa thạch trứng khổng lồ có niên đại khoảng 68 triệu năm tại Nam Cực. Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được đây là trứng của loài nào, nhưng những cấu trúc cho thấy nó có thể thuộc về loài Thương long.
Theo nghiên cứu gần đây, các nhà khoa học phát hiện ra dấu vết của 3.500 loài bên dưới Nam Cực. DNA của sinh vật này chỉ giống 86% so với các sinh vật khác trên Trái Đất.