Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Manila và các thị trấn lân cận đang gồng mình chuẩn bị đón cơn bão nhiệt đới Nalgae sau khi cơn bão này khiến 45 người thiệt mạng, chủ yếu là do lở đất ở các tỉnh miền Nam Philippines.

Cơ quan xử lý thiên tai Philippines đã giảm con số thống kê người thiệt mạng do bão Nalgae từ 72 xuống 45 người sau khi kiểm tra báo cáo từ các nhân viên ở thực địa, bao gồm cả lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 18 người mất tích. Phần lớn các trường hợp tử vong (khoảng 40 trường hợp) đã được báo cáo ở tỉnh Maguindanao phía Nam.

Cyrus Torrena, một quan chức tỉnh Maguindanao, nói với đài DZMM: “Chúng tôi không loại trừ khả năng có thêm thương vong. Nhưng chúng tôi cầu nguyện rằng nó không tăng lên đáng kể."

Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines ảnh 1

Lũ lớn do bão Nalgae ở Marinduque ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines ảnh 2

Ảnh: Reuters

Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines ảnh 3

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân bị mắc kẹt ở Maguindanao. Ảnh: Reuters

Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines ảnh 4

Ảnh: Reuters

Cư dân khu vực ven biển thủ đô Manila đã được sơ tán trong khi các lớp học ở tất cả các cấp buộc phải tạm dừng, theo văn phòng thị trưởng.

Thị trưởng Manila Honey Lacuna-Pangan đã ra lệnh đóng cửa các nghĩa trang của thành phố, nơi hàng triệu người dự kiến sẽ viếng thăm trong dịp lễ Thánh cuối tuần này.

Cơn bão nhiệt đới Nalgae có sức gió duy trì tối đa 95km/h và gió giật lên tới 130 km/h khi đổ bộ các hòn đảo miền Đông Philippines hôm thứ Bảy.

Cơ quan khí tượng Philippines, trong bản tin mới nhất của mình, đã cảnh báo lũ lụt và lở đất trên diện rộng do mưa lớn ở khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận khi bão Nalgae quét qua đảo chính Luzon và tiến ra Biển Đông.

Các hãng hàng không đã hủy 116 chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ cửa ngõ chính của Philippines. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết gần 7.500 hành khách, tài xế… và 107 con tàu đang bị mắc kẹt tại cảng.

Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết các cơ quan chính phủ đã hỗ trợ và đóng gói nhu yếu phẩm để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng.

Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines ảnh 5

Người dân được sơ tán ở Leyte. Ảnh: AP

Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines ảnh 6

Ngồi trong tủ lạnh "vượt lũ". Ảnh: Reuters

Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines ảnh 7

Ngập lụt ở Zamboanga. Ảnh: Reuters

Philippines ghi nhận trung bình 20 cơn bão nhiệt đới hàng năm. Vào tháng 12 năm ngoái, cơn bão cấp 5 Rai đã tàn phá các tỉnh miền Trung Philippines, khiến 407 người chết và hơn 1.100 người bị thương.

Bão Nalgae khiến 45 người thiệt mạng ở Philippines ảnh 8

Dự đoán đường đi của bão Nalgae. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn

Theo Reuters
MỚI - NÓNG