Áp Tết, tin mừng từ cửa khẩu Tân Thanh

Hàng xuất bán sang cửa khẩu Tân Thanh, chấm dứt cảnh ùn ứ. Ảnh: Duy Chiến
Hàng xuất bán sang cửa khẩu Tân Thanh, chấm dứt cảnh ùn ứ. Ảnh: Duy Chiến
TP - Áp Tết, tin mừng từ cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), lượng xe ô tô chở hàng nông sản đỗ đậu tại khu vực kiểm hóa chờ thông quan xuất bán sang Trung Quốc rất ít, hết cảnh ùn ứ. Giá cả các mặt hàng hoa quả bán được giá hơn, nhất là mặt hàng thanh long, dưa hấu.

Chiều 31/1, ông Phùng Quang Hội, Chi cục trưởng Hải quan Tân Thanh cho biết: Hiện nay, chỉ còn khoảng vài chục xe container chở hoa quả đang chờ làm thủ tục xuất bán sang chợ Pò Chài (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc). Chắc chắn đến chiều tối sẽ căn bản chấm dứt cảnh ùn ứ đỗ hàng hai, dài hàng kilômét như những ngày đầu tuần.

Trước đó, có trên 400 xe đỗ hàng hai “xếp nốt” từ ngã ba Pác Luống (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng) đến khu vực kiểm hóa dài trên 3km. Phía chợ Pò Chài, Trung Quốc có chừng 400 xe ăn chực, nằm chờ để nhận giao hàng, gây nhiều phiền toái cho cả chủ hàng, lái xe và người dân địa phương.

Theo ông Hội, sau khi có ý kiến đề xuất của tỉnh Lạng Sơn, các ngành hữu quan nước bạn đã vào cuộc tích cực, giải quyết ách tắc xe ở cửa khẩu Tân Thanh lẫn bãi sang tải ở Pò Chài (Trung Quốc). Cụ thể, 3 ngày hôm nay, phía Trung Quốc đã điều tiết cho mặt hàng thanh long được xuất khẩu thêm ở cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn). “Mỗi ngày gần 100 xe ô tô với hàng nghìn tấn thanh long được thông quan thuận lợi ở cửa khẩu Hữu Nghị, góp phần đáng kể giải quyết xe tồn đọng ở Tân Thanh”, ông Hội nói.

Bên cạnh việc thông thoáng, tạo điều kiện của đơn vị chức năng hai nước Việt - Trung, thông tin trên các phương tiện truyền thông đã góp phần tích cực trong việc các chủ hàng điều chỉnh số lượng hàng đến khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Lãnh đạo địa phương đã tích cực vào cuộc, các đơn vị làm nhiệm vụ ở cửa khẩu thường xuyên cập nhật tình hình; tăng cường cán bộ làm thêm giờ, giảm các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho hàng nông sản của ta nhanh chóng xuất khẩu qua biên giới. Các ngành chức năng chủ động thông báo cho Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh nắm bắt tình hình nhu cầu xuất khẩu hàng nông sản ở biên giới Lạng Sơn; làm tốt công tác phân loại sản phẩm, bao bì hàng hóa ngay từ nội địa.

Sau khi giải quyết nạn ách tắc hàng hóa, giá cả mặt hàng hoa quả, nhất là quả thanh long, dưa hấu đã tăng lên đáng kể. Cụ thể, dưa hấu bán với giá từ 2,8 nhân dân tệ (NDT) đến 3 NDT/kg (tăng khoảng 700 đồng/kg so với ngày đầu tuần); thanh long xuất bán giá 5 NDT/kg, bán chạy nhất là thùng 25kg được khách mua trả 125 NDT/thùng (tăng gần 3.000 đồng/kg).

Theo báo cáo của Hải quan Tân Thanh, sở dĩ giá cả nhích lên vì nhu cầu thị trường Trung Quốc nhập về để phục vụ Tết và mặt hàng hoa quả tươi của ta vốn được người tiêu dùng nước bạn ưa chuộng vì tươi, ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đại tá Trịnh Quốc Huy, Chỉ huy trưởng Bộ CHBP tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi 3 lái xe chở hoa quả sang chợ Pò Chài (Trung Quốc) bị tử vong do sưởi than trong cabin xe ô tô, lực lượng Biên phòng đã phối hợp với các ngành chức năng thông báo, tuyên truyền đến tất cả các lái xe đường dài miền Nam chở hàng nông sản đến khu vực cửa khẩu Lạng Sơn cùng biết và phòng tránh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.