Tìm cách hỗ trợ nông sản xuất sang Trung Quốc

Tìm cách hỗ trợ nông sản xuất sang Trung Quốc
TP - Ngày 8/1, tại tỉnh Cao Bằng diễn ra “Hội thảo quốc tế chính sách và giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc qua tỉnh Cao Bằng”.

Tham dự có gần 600 đại biểu đến từ Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Ban Kinh tế Trung ương và một số bộ, ngành Trung ương cùng doanh nghiệp trong nước và ngoài nước. 

Tại đây, có trên 70 tham luận nêu rõ thực trạng, giải pháp, tìm cách hỗ trợ hàng nông sản sang thị trường Trung Quốc. Hoạt động xuất khẩu nông sản Việt Nam sang nước bạn được thực hiện chủ yếu qua các cửa khẩu của các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, một số tỉnh vùng Tây Bắc trong đó có Cao Bằng. 

Các tham luận nêu rõ, Việt Nam là nước có tiềm năng xuất khẩu hàng nông sản; tuy nhiên, đa số nông sản xuất khẩu chưa được chế biến sâu, chủ yếu qua đường tiểu ngạch nên bị thua thiệt ngay cả trên “sân nhà”.

MỚI - NÓNG