Ánh Viên về chót vòng loại nội dung 800m tự do nữ Olympic Tokyo 2020

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam vừa hoàn thành vòng loại nội dung 800m tự do nữ ở vị trí cuối cùng.

Tại vòng loại nội dung 800m tự do nữ vừa diễn ra, Ánh Viên cán đích với thành tích 9 phút 03 giây 56, đứng cuối cùng trong số 7 kình ngư tham dự. Ánh Viên thi đấu cùng Arianna Valloni (San Marino), Han Dakyung (Hàn Quốc), Eve Thomas (New Zealand), Kristel Kobrich (Chile), Viviane Jungblut (Brazil) và Katja Fain (Slovenia).

Thành tích này của Ánh Viên kém người dẫn đầu Eve Thomas đến 31.05 giây và thua xa chuẩn B mà Ánh Viên đã đạt được ở SEA Games 2019 (8 phút 48 giây 65). Ở nội dung này, thành tích tốt nhất sự nghiệp của Ánh Viên là 8 phút 34 giây 85. Đây cũng không phải là nội dung sở trường của kình ngư quê Cần Thơ.

Ánh Viên về chót vòng loại nội dung 800m tự do nữ Olympic Tokyo 2020 ảnh 1

Trước đó, Ánh Viên cũng về sau cùng nội dung 200m tự do. Cũng dễ hiểu khi Ánh Viên đã không giữ được phong độ đỉnh cao như những năm qua và đến Olympic năm nay cũng chỉ với suất “vé mời”. Tuy nhiên, không thể phủ nhận những cố gắng và đóng góp cho Ánh Viên, người được xem là kình ngư nữ số 1 cho đến thời điểm hiện tại của bơi lội Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.