Bé gái gốc Hoa bị bố mẹ bỏ rơi thành nhà vô địch Olympic gây tranh cãi ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Bé gái gốc Hoa bị bố mẹ bỏ rơi thành nhà vô địch Olympic gây tranh cãi ở Trung Quốc
TPO - Vận động viên gốc Hoa Margaret MacNeil đã đánh bại kình ngư Trung Quốc Zhang Yufei để mang về tấm HCV 100m bướm lịch sử cho Canada tại Olympic Tokyo 2020.

Trong chung kết 100m bướm nữ hôm qua, cô gái 21 tuổi người Canada gốc Hoa Margaret McNeil đã giành chiến thắng khi về nhất với 55 giây 59 hơn đúng 0,05 giây so với kình ngư Trung Quốc về nhì Zhang Yufei. Tấm HCĐ thuộc về VĐV Australia Emma McKeon với 55 giây 7.

Với chiến thắng này, MacNeil mang về tấm HCV đầu tiên cho mình cũng như đoàn Canada tại Olympic Tokyo 2020. Cô đi vào lịch sử khi trở thành kình ngư Canada đầu tiên giành HCV 100m bướm trong lịch sử các kỳ Thế vận hội. Đây là tấm huy chương thứ hai của MacNeil tại Olympic năm nay, sau HCB 4x100m cùng đội tiếp sức nữ Canada.

Trên mạng xã hội, nhiều người Trung Quốc tỏ ra sốc và bối rối khi nhìn thấy một gương mặt Trung Quốc nhưng đại diện cho Canada, vượt qua kình ngư nước nhà Zhang Yufei và chạm vào vạch cuối đường bơi đầu tiên.

McNeil (sinh ngày 26/2/2000) là người gốc Hoa, sinh sống ở Ontario, Canada. Cô sinh ra tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, nhưng bị cha mẹ bỏ rơi ngay sau khi chào đời, vì chính sách gây tranh cãi 'mỗi gia đình chỉ được sinh một con'.

Sau đó, McNeil may mắn được một cặp vợ chồng người Canada- Susan McNeil và Edward MacNeil- đến Trung Quốc và nhận làm con nuôi. Em gái cô, Clara, cũng được gia đình này nhận nuôi từ Trung Quốc.

Theo Đài phát thanh quốc tế Canada (RCI), cha nuôi của McNeil là một giáo viên, còn mẹ cô là một bác sĩ gia đình. Cha mẹ coi hai chị em như con đẻ, nuôi nấng và chăm sóc họ trưởng thành ở Canada.

Bé gái gốc Hoa bị bố mẹ bỏ rơi thành nhà vô địch Olympic gây tranh cãi ở Trung Quốc ảnh 1
MacNeil trên đường bơi 100m bướm Olympic Tokyo 2020

McNeil bắt đầu học bơi lúc 8 tuổi và nhanh chóng bộc lộ năng khiếu bơi lội. Cô toả sáng ở các đội tuyển bơi khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và ra mắt đội tuyển bơi Canada năm 2016.

Năm 2019, McNeil gây tiếng vang ở Giải vô địch bơi lội thế giới ở Gwangju, Hàn Quốc. Tại giải đấu này, cô đã cùng đồng đội giành HCĐ nội dung tiếp sức 4×100m tự do. Sau đó, ở chung kết 100m bướm, McNeil giành chiến thắng với thời gian 55 giây 83, đánh bại nhà vô địch Olympic Sarah Sjostrom. McNeil trở thành VĐV nữ thứ ba trong lịch sử 100m bơi bướm thế giới phá mốc 56 giây, và là VĐV Canada thứ hai đoạt HCV trong một cuộc thi bơi lội quốc tế.

Sau khi McNeil giành HCV Olympic Tokyo, câu chuyện của cô đã được báo chí Trung Quốc đưa tin rầm rộ bởi cô là nạn nhân của một trong những chính sách gây tranh cãi ở Trung Quốc - Chính sách mỗi gia đình chỉ được sinh 1 con.

"Hãy tưởng tượng nếu cô ấy không được nuôi dưỡng từ trại trẻ mồ côi, hoặc cô ấy không bị bỏ rơi bởi cha mẹ ruột của mình, cô ấy sẽ ra sao bây giờ? Việc nhận con nuôi đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc sống của McNeil khi được chăm sóc và đào tạo chất lượng như vậy", Người dùng Weibo bình luận.

Một người khác nêu ý kiến: "Cô ấy có quốc tịch Canada, và tất cả công lao sẽ được trao cho những người đã nuôi dưỡng cô ấy ở Canada".

“Tôi cảm thấy xấu hổ khi thấy phương tiện truyền thông đề cập rằng MacNeil được sinh ra ở Trung Quốc. Thay vào đó, hãy tập trung vào câu chuyện chúng ta đã từ bỏ cô ấy 20 năm trước", một tài khoản khác cho hay.

Về phần mình, MacNeil tỏ ra rất rõ ràng về danh tính: “Tôi sinh ra ở Trung Quốc và được nhận làm con nuôi khi còn rất nhỏ. Đó là những gì liên quan đến Trung Quốc. Tôi là người Canada và luôn là như vậy. Việc là người gốc Hoa không liên quan gì đến kết quả tôi đạt được trong bơi lội”.

MỚI - NÓNG