Anh Trương Công Tuấn được bầu làm Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/7, Đoàn Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Anh Trương Công Tuấn, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội khóa XXXV được bầu làm Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Dự Đại hội có anh Nguyễn Tiến Hưng, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội; PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội hiện có hơn 35.000 đoàn viên và 18 đơn vị trực thuộc. Nhiệm kỳ 2019 – 2022, chỉ tiêu về học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo khởi nghiệp đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Đoàn trường Bách khoa Hà Nội tổ chức thành công cuộc thi khởi nghiệp công nghệ Techstart 2022 với 64 đề án dự thi. Trong đó, 3 dự án đứng đầu cuộc thi được tiếp tục ươm tạo trong chương trình Techfest connect (Đề án 844 – Bộ Khoa học & Công nghệ).

Anh Trương Công Tuấn được bầu làm Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội ảnh 1

Đại hội lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 của Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Để thúc đẩy sinh viên tham gia đề xuất các ý tưởng, sáng kiến khởi nghiệp, Câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp Bách khoa (CLB HIEC) đã được thành lập, bước đầu tạo được các hoạt động bổ ích thu hút sự quan tâm, tham gia của hơn 10.000 sinh viên.

Trong nhiệm kỳ 20219 – 2022, có 139 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải từ cấp trường, cấp Bộ.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, chương trình “Cốc trà đá vì cộng đồng” đã huy động được hơn 170 triệu đồng, là cơ sở để Đoàn trường thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hướng đến các cá nhân và địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 3 công trình thanh niên cấp huyện, 5 công trình thanh niên cấp xã đã được các tình nguyện viên hoàn thành trong nhiệm kỳ.

Anh Trương Công Tuấn được bầu làm Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội ảnh 2

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2022 – 2024, tuổi trẻ Đại học Bách khoa Hà Nội đặt ra 6 nhóm chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, phấn đấu 80% đoàn viên, sinh viên đạt kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên khi tốt nghiệp; hằng năm, tổ chức tối thiểu 1 chương trình tọa đàm về phương pháp học tập hiệu quả, tối thiểu 2 lớp hỗ trợ học tập đại cương, tối thiểu 1 cuộc thi tiếng Anh thu hút trên 6.000 ĐVTN tham gia.

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn trường ĐH Bách khoa Hà Nội phấn đấu có ít nhất 120 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên được giải từ cấp trường trở lên.

Hằng năm, Đoàn trường Bách khoa Hà Nội tổ chức ít nhất 2 tọa đàm liên quan đến sáng tạo khởi nghiệp thu hút hơn 500 ĐVTN tham gia; tổ chức ít nhất 1 cuộc thi liên quan đến sáng tạo khởi nghiệp thu hút ít nhất 50 dự án tham gia.

Về hoạt động tình nguyện, hằng năm có trên 5.000 lượt tình nguyện viên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; con số này tăng lên 5-10% hằng năm.

Anh Trương Công Tuấn được bầu làm Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội ảnh 3

TS. Trương Công Tuấn, tân Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội khóa mới gồm 29 anh, chị. TS. Trương Công Tuấn, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội khóa XXXV được bầu làm Bí thư Đoàn trường Đại học Bách khoa Hà Nội khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

MỚI - NÓNG