[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên

TPO - Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 17/4 đã leo lên đỉnh núi cao nhất nước này – Paektu, nhân kỷ niệm ngày cha ông, cố chủ tịch Kim Jong-Il.
[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 1

Ông Kim Jong-un leo lên ngọn núi lửa Paektu cùng nhiều quan chức quân đội, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết.

[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 2

Một trong nhiều bức ảnh mới được công bố cũng cho thấy ông Kim tươi cười đứng trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng trong khi phía sau mặt trời đang mọc.

[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 3

"Leo núi Paektu là một món ăn tinh thần quý giá mang tới nhiều sức mạnh hơn bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào", tờ Rodong dẫn lời ông Kim Jong-un.

[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 4
[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 5

Cũng trong tuần trước, truyền thông Triều Tiên đưa tin cho biết nhà lãnh đạo Kim đã có thể lái xe từ năm 3 tuổi và cha ông là cố chủ tịch Kim Jong-Il từng nói rằng ông Kim Jong-un có thể ghi được thành tích 11 gậy vào lỗ golf ngay trong lần chơi đầu tiên.

[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 6
[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 7

Ngọn núi lửa Paektu, cao 2.750m, nằm ở biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc được coi là địa danh thiêng liêng trong văn hóa dân gian nước này và cũng thường được nhắc tới trong những câu chuyện liên quan tới dòng họ Kim.

[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 8
[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 9
[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 10
[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 11
[ẢNH] Kim Jong-un chinh phục ngọn núi cao nhất Triều Tiên ảnh 12

Triều Tiên khẳng định cố lãnh đạo Kim Jong-il ra đời tại một ngôi làng trên núi Paektu. Tuy nhiên, nhiều nhà sử học lại cho rằng ông Kim Jong-Il sinh ra tại vùng Viễn Đông nước Nga.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.