Ăn thịt chuột rừng, 3 người bị ngộ độc phải lọc máu

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
TPO - Ngày 8/12, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum vẫn đang tích cực điều trị cho 3 người bị ngộ độc nghi do ăn thịt chuột rừng.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4/12, anh A.K. (34 tuổi, trú xã Đăk Ruồng) và A.G. (17 tuổi, trú xã Tân Lập, cùng thuộc huyện Kon Rẫy) cùng nhau đi làm rẫy. Sau đó, cả hai dùng gậy đập được 10 con chuột rừng.

Đến tối, anh A.K. và A.G. về nhà chị Y.K. (25 tuổi, trú xã Đăk Ruồng) nấu cơm ăn. Sau khi ăn, cả 3 người đều có biểu hiện đau bụng, uể oải, nhức đầu.

Đến sáng 6/12, tất cả nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy, sau đó tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị.

Nghi ngờ đây là chùm ca bệnh bị ngộ độc do độc tố botulinum, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã chuyển các bệnh nhân đến khoa Hồi sức - Tích cực chống độc để điều trị. Hiện các bệnh nhân vẫn đang được cho thở máy, lọc máu, điều trị.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.