Án mạng từ việc đòi 'bỏ vợ để đến với nhau'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị can nảy sinh tình cảm với một phụ nữ nhưng từ chối yêu cầu bỏ vợ. Người này sau đó mua xăng về để “cả hai cùng chết”.

Viện KSND quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tuấn Anh (SN 1975, ở Đống Đa, Hà Nội) về tội “Vô ý làm chết người” theo Khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Theo cáo trạng, Tuấn Anh vốn đã có vợ nhưng năm 2019 đã quen biết, nảy sinh quan hệ tình cảm với chị N (SN 1978). Bị can này thuê một phòng trọ ở quận Hoàng Mai để thỉnh thoảng đến ăn ở, sinh hoạt cùng chị N.

Tối 20/11/2020, sau khi ăn tối, chị N yêu cầu Tuấn Anh bỏ vợ để đến với mình nhưng bị can này từ chối. Hai người xảy ra cãi vã, chị N định lao đầu vào tường tự sát nhưng Tuấn Anh ngăn cản kịp thời.

Sau đó, cặp tình nhân tiếp tục lời qua tiếng lại và Tuấn Anh bực tức, nói sẽ mang xăng về đốt, có chết sẽ cùng chết cả hai. Khoảng 0h30 hôm sau, bị can này đi mua một bình 5 lít xăng rồi quay lại phòng trọ.

Lúc này, Tuấn Anh thấy chị N cầm dao định tự sát nên nhắc lại sẽ để cả hai cùng chết. Bị can sau đó mở nắp bình nhưng bị trượt tay khiến xăng đổ ra người mình cùng thảm lót sàn.

Chị N thấy vậy đã nằm xuống chỗ xăng đổ ra. Tuấn Anh nằm xuống theo nhưng chị N không nói gì, đứng dậy nên bị can ra ngoài hút thuốc. Khi châm thuốc, ngọn lửa bén vào xăng dính trên quần áo của Tuấn Anh rồi cháy lan vào trong phòng.

Bị can này phá cửa, ôm chị N ra ngoài sơ cứu và sau đó cả hai được người dân đưa đi bệnh viện. Đáng tiếc, chị N tử vong sau đó một ngày, bản thân Tuấn Anh bị bỏng 42%.

MỚI - NÓNG