Ấn Độ: Lũ lụt làm ít nhất 45 người chết

Nước dâng cao, người dân ở huyện Amreli phải trèo lên tòa nhà cao tầng chờ lực lượng cứu hộ
Nước dâng cao, người dân ở huyện Amreli phải trèo lên tòa nhà cao tầng chờ lực lượng cứu hộ
TPO - Trong khi nắng nóng như thiêu đốt ở Pakistan tính đến chiều 25/6 đã khiến hơn 1.000 người chết thì tại nước láng giềng Ấn Độ, mưa lũ tính đến chiều cùng ngày cũng làm ít nhất 45 người tại bang Gujarat thiệt mạng. 

Quan chức giấu tên tại Cơ quan Quản lý thiên tại quốc gia Ấn Độ cho biết, trận mưa tồi tệ nhất vừa tấn công vào khu vực phía nam Saurashtra đã gây ra lũ quét, phần lớn người chết tập trung ở huyện Amreli.

Cũng theo lời quan chức này, tại hai huyện Amreli và Rajkot ở bang Gujarat và Công viên quốc gia Gir, đang đối mặt với lũ, số người chết phần lớn là do nhà đổ và lũ cuốn gây ra. 

Các lực lượng thuộc Cơ quan chống thiên tai, Không quân Ấn Độ đã tới những nơi bị ảnh hưởng để cứu giúp người dân. 

Những bang như Jammu và Kashmir cũng đang được cảnh báo lũ quét do nước sông Jhelum dâng cao. Khu vực này bắt đầu mưa lớn từ hôm thứ 4. Năm ngoái, đã có trận lũ lịch sử trong mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 9.

MỚI - NÓNG