Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo hãng thông tấn Tass của Nga, quân đội Ấn Độ sẽ sớm thực hiện vụ bắn thử đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không S-400 mà nước này mua từ Nga vài năm trước.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này có kế hoạch thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 mua từ Nga trong thời gian tới. Trong các cuộc thử nghiệm, S-400 được lên kế hoạch khai hỏa bằng tên lửa tầm ngắn hoặc tầm trung và nhắm vào những mục tiêu trên không, di chuyển nhanh.

Cũng theo tuyên bố, hệ thống tên lửa phòng không của Nga có khả năng bắn hạ máy bay chiến đấu hoặc tên lửa hành trình ở tầm bắn tối đa 400 km. Lực lượng vũ trang Ấn Độ đã thực hiện các vụ bắn trong một số cuộc thử nghiệm ở Nga, nhưng chưa từng thử nghiệm hệ thống này ở Ấn Độ.

Ấn Độ chuẩn bị thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 ảnh 1

Tháng 10/2018, Ấn Độ đã ký kết hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD mua 5 hệ thống phòng không S-400 của Nga nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự ở biên giới. New Delhi đã trở thành khách hàng nước ngoài thứ ba mua các hệ thống này sau Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận S-400 giữa Nga và Ấn Độ đã thu hút sự chú ý và tranh cãi do tác động tiềm ẩn đối với mối quan hệ Ấn Độ và Mỹ. Washington nhiều lần khẳng định điều này có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển giao công nghệ quốc phòng của nước này cho New Delhi trong tương lai, đồng thời đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ấn Độ theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA) nếu nước này tiếp tục mua khí tài quân sự từ Nga.

Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ khẳng định thỏa thuận S-400 là cần thiết cho an ninh quốc gia và không bị ràng buộc bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Được biết, quân đội Ấn Độ đã nhận hệ thống phòng không S-400 đầu tiên vào tháng 12/2021 và hệ thống thứ hai vào tháng 4/2022.

Theo Tass, Avia.Pro
MỚI - NÓNG