Ấn Độ thử thành công tên lửa đất - đối - đất thế hệ mới

TPO - Ngày 22/12, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đất-đối-đất thế hệ mới trên Vịnh Bengal.
Ấn Độ thử thành công tên lửa đất - đối - đất thế hệ mới ảnh 1

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một thông cáo báo chí rằng tên lửa mới có tên là Pralay do Ấn Độ chế tạo. Pralay là một tên lửa đất-đối-đất tầm ngắn thế hệ mới.

Trong vụ phóng thử từ đảo Tiến sĩ Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển phía Đông của bang Odisha vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng ngày 22/12, tên lửa đã gần như đi theo quỹ đạo mong muốn và nhắm trúng mục tiêu được chỉ định với độ chính xác cao.

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất - đối - đất thế hệ mới ảnh 2

Một quan chức Ấn Độ cho biết tên lửa có cơ chế dẫn đường hiện đại và hệ thống điện tử hàng không tích hợp khiến nó có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly 150 đến 500 km với độ chính xác dưới 10 mét. Tên lửa được phóng từ bệ phóng di động.

Ấn Độ thử thành công tên lửa đất - đối - đất thế hệ mới ảnh 3

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh, vụ phóng thử tên lửa thành công là một cột mốc quan trọng đối với nước này.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.