Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa Agni-IV có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 6/6, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-IV từ đảo Abdul Kalam, thuộc bang Odisha, đánh dấu một bước tiến đáng kể về năng lực quân sự của nước này.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ thử được thực hiện vào khoảng 19 giờ 30 (giờ địa phương). Việc thử nghiệm thành công Agni-IV tái khẳng định chính sách của Ấn Độ về khả năng "răn đe tối thiểu đáng tin cậy".

Bộ Quốc phòng nước này cho biết: “Vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-IV diễn ra thành công từ đảo Abdul Kalam, thuộc bang Odisha, miền Đông Ấn Độ”.

Vụ phóng đã ghi nhận đầy đủ các thông số hoạt động, đồng thời tái khẳng định chính sách của Ấn Độ về khả năng "răn đe tối thiểu đáng tin cậy".

Ấn Độ đang trong quá trình tăng cường kho vũ khí tên lửa chiến lược của nước này.

Agni-IV là tên lửa thứ tư trong dòng tên lửa Agni, được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO). Tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-IV có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn 4.000 km

Năm ngoái, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa chiến lược Agni Prime có khả năng tấn công hạt nhân với khả năng bắn trúng mục tiêu từ 1.000 đến 2.000 km.

Theo Time of India
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.